Chưa tới rằm tháng 7, hoa cúc Đà Lạt đã tăng giá gấp đôi

Còn hơn 1 tuần mới tới rằm tháng 7 âm lịch nhưng hiện giá hoa cúc tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) tăng cao gấp đôi so với ngày thường.

Người dân chăm sóc hoa cúc tại phường 8

Cụ thể, hoa cúc đại đóa, saphia, xanh tua rua ở mức 3.200 đồng/cành, bình thường giá khoảng 1.800 – 2.000 đồng/cành. Riêng cúc kim cương tăng cao nhất ở mức 34.000 đồng đến 35.000 đồng/bó 10 cây. Tương tự, các loại hoa cúc chùm tăng lên mức 12.000 đồng/bó 5 cây, tăng từ 4.000 – 5.000 đồng/bó so với trước đó.

Một số nhà vườn tại phường 8, thành phố Đà Lạt cho biết, giá hoa cúc tăng cao bởi thời điểm rằm tháng 7 âm lịch đang tới gần, nhu cầu tiêu thụ hoa khá lớn trong khi sản lượng loại hoa này còn ít, do bị ảnh hưởng của dịch bệnh, khiến nhiều diện tích hoa phải nhổ bỏ.

Theo thống kê, thành phố Đà Lạt có gần 1.000 ha trồng hoa cúc các loại. Trong đó, các vùng chuyên canh hoa cúc tại Đà Lạt gồm làng hoa Thái Phiên, Hà Đông, Đa Thiện… Với mức giá hoa cúc cao như hiện nay sẽ đem về cho người trồng hoa lợi nhuận khoảng 20 triệu đồng/sào sau khi trừ chi phí.

Ông Phạm Minh Khang, Giám đốc Công ty TNHH Quỳnh Phương, chuyên cung cấp hoa cho các chợ đầu mối tại TP HCM và các tỉnh cho biết, sản lượng các loại hoa cúc phục vụ thị trường năm nay giảm so với mọi năm do ảnh hưởng dịch bệnh nên cũng ảnh hưởng đến giá cả. Dự kiến, vài ngày tới giá hoa tiếp tục có biến động khi vào cao điểm thu hoạch hoa cung cấp Rằm tháng 7.

Theo Văn Báu (Báo Lâm Đồng)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/thi-truong-nong-san/chua-toi-ram-thang-7-hoa-cuc-da-lat-da-tang-gia-gap-doi-905106.html