Chưa tới 16 điểm đỗ Y-Dược: Có nên mừng?

'Nghịch lý 30 điểm trượt đại học' không còn xuất hiện trong đợt tuyển sinh năm nay mà thay vào đó chỉ chưa 16 điểm đã có 'suất' vào trường ĐH Y- Dược. Điều này nên đáng mừng hay lo?

Điểm chuẩn nhiều trường ĐH năm nay giảm sâu.

Điểm chuẩn nhiều trường ĐH năm nay giảm sâu.

Chiều 5/8, các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn sau khi Bộ GD&ĐT chốt kết quả lọc ảo. Các trường trong khối quân đội, an ninh hay Y- Dược mọi năm điểm cao chót vót, thậm chí 30 điểm vẫn trượt thì năm nay điểm thi giảm sâu, có ngành tới gần 10 điểm.

Giảm tới gần 9 điểm

Ban Tuyển sinh quân sự- Bộ Quốc phòng vừa chính thức công bố điểm chuẩn toàn bộ khối các trường quân đội năm 2018.

Theo đó, điểm chuẩn của Học viện Quân y theo khối A00 giảm đến 8,95 điểm so năm ngoái, xuống còn 20,05 điểm đối với thí sinh nam miền Bắc; giảm đến 6,65 so với năm ngoái đối với thí sinh nam miền Nam.

Năm 2018, điểm chuẩn tổ hợp A00, đối với thí sinh nam miền Bắc là 20,05; thí sinh nam miền Nam là 20,6. Thí sinh nữ miền Bắc là 25,65; thí sinh nữ miền Nam là 26,35 (Năm 2017, điểm chuẩn tổ hợp A00, đối với thí sinh nam miền Bắc là 29; thí sinh nam miền Nam là 27,25. Thí sinh nữ miền Bắc là 29,5; thí sinh nữ miền Nam là 30).

Tương tự, năm 2018, điểm chuẩn tổ hợp B00, đối với thí sinh nam miền Bắc là 22,35; thí sinh nam miền Nam là 21,06. Thí sinh nữ miền Bắc là 24,2; thí sinh nữ miền Nam là 24,15. (Năm 2017, đối với thí sinh nam miền Bắc là 27,75; thí sinh nam miền Nam là 27. Thí sinh nữ miền Bắc là 30; thí sinh nữ miền Nam là 29).

Trong năm 2017 của trường công an, điểm trúng tuyển lên đến 30,5 ở khối D01, đối với nữ dự thi ngành Ngôn ngữ Anh, Học viện An ninh Nhân dân thì năm nay, điểm chuẩn hạ còn 26,1 điểm.

15,75 điểm đã đỗ vào trường đại học Y- Dược

Nếu năm ngoái khối trường Y - Dược “dậy sóng”, xếp thứ ba về điểm chuẩn cao chót vót sau trường công an, quân đội thì năm nay lại “hạ nhiệt”.

Điểm chuẩn các ngành của các trường Y hầu hết đều giảm sâu so với mức điểm chuẩn năm ngoái. Cụ thể nhìn chung mức điểm chuẩn thấp hơn năm 2017 từ 3-5 điểm.

Trong đó, ĐH Y Hà Nội có điểm chuẩn đứng đầu là 29,25 với ngành Y đa khoa (tăng 3,25 điểm so với năm 2016). Đây là điểm chuẩn cao nhất từ trước đến nay. Năm 2018, ngành Y đa khoa của ĐH Y Hà Nội có mức trúng tuyển 24,75, giảm 4,5 điểm.

Ngành Răng hàm mặt năm 2017 lấy 28,75 điểm, năm nay còn 24,3 điểm, giảm 4,45 điểm.

Tương tự, ĐH Y- Dược Hải phòng, so với điểm chuẩn năm 2017, điểm chuẩn các ngành đều giảm sâu. Cụ thể, ngành Y đa khoa giảm sâu nhất với 5 điểm. Các ngành khác cũng giảm mạnh như Y họ dự phòng 4 điểm; Điều dưỡng giảm 4,1 điểm; Dược học cũng giảm gần 4 điểm.

Được biết, điểm chuẩn ĐH Y Dược Hải Phòng 3 năm từ 2015,2016 và 2017 chưa bao giờ giảm sâu như năm nay.

ĐH Y Dược Thái Bình cũng giảm khá nhiều. Cụ thể, ngành Y đa khoa mức điểm chuẩn 22,7. Đặc biệt, ngành Y công cộng điểm chuẩn chỉ 15,75, thấp kỉ lục.

Thực chất các trường chọn được thí sinh giỏi hơn?

Theo PGS. TS Nguyễn Phong Điền- Trưởng phòng đào tạo trường ĐH Bách Khoa, nhận định nguyên nhân đầu tiên và quan trọng nhất là do đề thi năm nay quá khó, đặc biệt là ở những câu vận dụng và vận dụng cao.

“Tôi nghĩ với điểm chuẩn này còn chọn được thí sinh thực chất, trình độ học sinh còn tốt hơn năm ngoái vì năm nay phân loại thí sinh”- PGS Điền nói.

Theo PGS. TS Lê Hữu Lập- Nguyên Phó giám đốc Học viện Bưu chính Viễn thông nhận định nguyên nhân đầu tiên và quan trọng nhất là do đề thi năm nay quá khó vì đến giáo sư cũng khó có thể giải kịp.

Một nguyên nhân năm nay điểm các trường thấp ngoài đề thi khó là do Bộ GD&ĐT giảm mức điểm cộng khu vực chỉ còn 1/2 so với trước.

Trước thông tin thủ khoa khối trường an ninh, công an là những thí sinh đến từ các tỉnh Hòa Bình, Lạng Sơn, Sơn La, PGS Lê Hữu Lập cho rằng, ở ba nơi này, các em thí sinh điểm cao dễ bị hiểu lầm. Bản thân các em thực sự điểm cao có khi cũng buồn là khác.

“Tôi nghĩ chúng ta không nên suy đoán, ở Hòa Bình, tổ thẩm định cũng rà soát những em điểm cao rồi, nếu sau này vào diện nâng điểm thì cũng bị đuổi học thôi”- PGS Lập nêu quan điểm.

Đỗ Hợp

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giao-duc/chua-toi-16-diem-do-yduoc-co-nen-mung-1309864.tpo