Chưa tìm thấy 2 nữ du khách bị nước lũ cuốn trôi ở Lâm Đồng

Đến tối 30/11, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa tìm thấy 2 nữ du khách bị nước lũ cuốn trôi mất tích khi đang tham gia tour du lịch tại huyện Lạc Dương.

Vụ việc xảy ra vào đầu giờ chiều 29/11, khi một đoàn du khách từ TP Hồ Chí Minh tham gia tour du lịch khám phá Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà. Trên đường quay về, một nhóm du khách trong đoàn gồm 9 người đi qua cầu treo tại thôn K’Long K’Lanh, xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương thì nước lũ bất ngờ đổ về và dâng cao, chảy xiết, cuốn trôi cầu treo cùng 4 du khách. Trong đó, anh Đỗ Hoàng Dũng và chị Đặng Quốc Bảo Trinh may mắn bám vào được một thân cây cổ thụ giữa dòng nước sau khi bị nước cuốn trôi khoảng 200m. 2 nữ du khách còn lại là Lê Thị Quỳnh Trang (28 tuổi) và Nguyễn Thị Hà My (31 tuổi, cùng trú tại TP HCM) bị nước lũ cuốn trôi mất tích.

Lâm Đồng chưa tìm thấy 2 nữ du khách bị nước lũ cuốn trôi.

Lâm Đồng chưa tìm thấy 2 nữ du khách bị nước lũ cuốn trôi.

Ngay khi vụ việc xảy ra, lực lượng cứu hộ gồm Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện Lạc Dương, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Tìm kiếm cứu nạn (Công an tỉnh Lâm Đồng) đã khẩn trương có mặt hiện trường để triển khai công tác cứu hộ và tìm kiếm cứu nạn. Do nước lũ dâng cao và chảy xiết nên đến 17h cùng ngày, lực lượng cứu hộ mới đưa được anh Dũng và chị Trinh vào bờ an toàn. Đồng thời, tổ chức tìm kiếm 2 nữ du khách còn lại là chị Trang và chị My.

Theo ông Lê Chí Quang Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương, cùng với các lực lượng cứu hộ, UBND huyện đã huy động thêm nhiều người từ Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà và nhân dân trên địa bàn để tham gia tìm kiếm nạn nhân. Hiện lực lượng cứu hộ đã tìm thấy túi xách của một trong 2 nữ du khách cách địa điểm gặp nạn 1,5km. Đến 16h chiều 30/11, do thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn, nước suối dâng cao và chảy mạnh nên việc tìm kiếm buộc phải tạm ngưng.

“Mở rộng phạm vi tìm kiếm từ điểm gặp nạn xuống phía hạ nguồn 5km. Lực lượng cứu hộ đã tìm ra túi xách của du khách Nguyễn Thị Hà My cách điểm gặp nạn 1,5km trong bãi sậy thuộc khu vực vườn của người dân. Lực lượng tham gia công tác tìm kiếm gồm 80 người thuộc Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà, người dân và các hộ nhận khoán quản lý bảo vệ rừng, lực lượng kiểm lâm là 100 người, chưa kể lực lượng của huyện và tỉnh tham gia từ 50-70 người. Do mưa lớn, nước dâng cao nên khó khăn cho công tác tìm kiếm, các phương tiện và thợ lặn cũng không xử lý được. Mưa không nhìn thấy đường nên buộc phải tạm nghỉ và công việc tìm kiếm sẽ tiếp tục trở lại vào ngày mai”- ông Lê Chí Quang Minh cho biết./.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/lam-dong-chua-tim-thay-2-nu-du-khach-bi-nuoc-lu-cuon-troi-821057.vov