Chưa tìm ra con đường lây nhiễm của Covid-19, Nhật lo lắng

Nạn nhân đầu tiên tử vong vì nhiễm Covid-19 ở Nhật Bản là một cụ bà 80 tuổi, ở tại tỉnh Kanagawa, phía Tây Nam thủ đô Tokyo. Người phụ nữ này chưa từng đi ra nước ngoài và chỉ được phát hiện nhiễm Covid-19 sau khi đã tử vong.

Nạn nhân đầu tiên tử vong vì nhiễm Covid-19 ở Nhật Bản là một cụ bà 80 tuổi, ở tại tỉnh Kanagawa, phía Tây Nam thủ đô Tokyo. Người phụ nữ này chưa từng đi ra nước ngoài và chỉ được phát hiện nhiễm Covid-19 sau khi đã tử vong.

Giới lãnh đạo Nhật ngày 14-2 đã đưa ra những cam kết ngăn chặn Covid-19 sau trường hợp tử vong đầu tiên vì virus nguy hiểm này được xác nhận hôm 13-2.

Nhân viên y tế làm nhiệm vụ trên tàu du lịch Diamond Princess trước khi tàu được lệnh khởi hành rời Nhật Bản từ ngày 14-2. Ảnh: AP

Nhân viên y tế làm nhiệm vụ trên tàu du lịch Diamond Princess trước khi tàu được lệnh khởi hành rời Nhật Bản từ ngày 14-2. Ảnh: AP

Trung Quốc phát hiện kháng thể điều trị Covid-19

* 1.380 ca tử vong, thêm 5.090 ca nhiễm Covid-19

Ông Zhang Dingyu, người đứng đầu Bệnh viện Jinyintan Vũ Hán, Trung Quốc ngày 14-2 cho biết trong huyết tương của một số bệnh nhân đã được trị khỏi Covid-19 có xuất hiện kháng thể chống mầm bệnh. Theo ông Zhang, các kết quả ban đầu cho thấy sự hiệu quả của phương pháp truyền huyết tương từ các bệnh nhân đã được chữa khỏi với các bệnh nhân đang nhiễm. Ông đã kêu gọi những bệnh nhân đã được chữa trị khỏi quay lại các cơ sở y tế để hiến huyết tương nhằm giúp ngăn chặn dịch bệnh.

Ngày 14-2, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông báo, trong ngày 13-2, tại Đại lục có thêm 5.090 ca nhiễm Covid-19, trong đó có thêm 121 ca tử vong. Theo báo cáo, hiện có 63.851 trường hợp được xác nhận nhiễm bệnh tại Trung Quốc đại lục, trong đó có 1.380 người đã chết. Số lượng các trường hợp được báo cáo đã tăng nhanh hơn sau khi tỉnh Hồ Bắc thay đổi phương pháp thống kê vào hôm 13-2. Trong số này, có 1.716 nhân viên y tế bị nhiễm Covid-19. 6 người đã tử vong tính tới ngày 11-2. Các quan chức và bệnh viện Trung Quốc đã liên tiếp lưu ý về việc thiếu thiết bị bảo hộ, trong đó có khẩu trang, khi mà dịch bệnh bùng phát tại tỉnh Hồ Bắc và lan ra khắp cả nước.

T.L

Ổ dịch ở đâu?

Phát biểu với các phóng viên, Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) Katsunobu Kato cho biết, bộ này đang nỗ lực để xác định con đường lây nhiễm Covid-19.

Bộ trưởng Kato cho biết, MHLW dự định cử các chuyên gia từ Viện các bệnh truyền nhiễm đến bệnh viện ở tỉnh Wakayama, nơi có một bác sĩ và một bệnh nhân do bác sĩ này điều trị bị nhiễm Covid-19. Trong lúc chưa tìm ra con đường lây nhiễm của virus này, Bộ trưởng Kato đề nghị người già và những người mắc bệnh mãn tính gọi đến các đường dây nóng nếu họ có các triệu chứng như ho và sốt. Những người nghi nhiễm Covid-19 sẽ được chỉ dẫn tới các cơ sở y tế phù hợp.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh số người được xác nhận nhiễm Covid-19 tại Nhật Bản đã tăng lên 33. Bộ Y tế nước này ra thông báo mới nhất cho biết, một tài xế ở Tokyo dương tính với Covid-19. Tài xế cho biết anh có thể đã chở một khách Trung Quốc và cơ quan y tế đang cố xác định cách anh bị nhiễm virus. Theo nhiều nguồn tin của chính quyền tỉnh Wakayama cho biết, một bệnh nhân 70 tuổi khác cũng được xét nghiệm dương tính với Covid-19 sau khi tiếp xúc với bác sĩ tại một bệnh viện ở miền Tây Nhật Bản - vị bác sĩ đầu tiên tại nước này bị nhiễm bệnh. Đặc biệt, tại nước này có 218 trường hợp nhiễm Covid-19 trên du thuyền Diamond Princess bị cách ly tại cảng Yokoyama, gần Tokyo. Tàu du lịch Diamond Princess này đã bắt đầu khởi hành rời Nhật Bản từ ngày 14-2, thay vì chờ đến ngày 19-2 như kế hoạch ban đầu.

Vấn đề đáng lo là Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết cho đến nay, các cơ quan chức năng chưa thu thập đủ dữ liệu dịch tễ học về Covid-19 để xác định xem liệu đã xảy ra dịch Covid-19 ở Nhật Bản hay chưa.

Mỹ sẵn sàng miễn trừng phạt Triều Tiên để chống dịch Covid-19

Ngày 14-2, Bộ Ngoại giao Mỹ đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tác động tiềm tàng của dịch Covid-19 ở Triều Tiên và sẵn sàng tạo điều kiện cho các tổ chức quốc tế hạn chế dịch bệnh lây lan tại quốc gia Châu Á này.

Người phát ngôn bộ trên Morgan Ortagus nêu rõ: “Chúng tôi mạnh mẽ ủng hộ và khuyến khích công tác của các tổ chức viện trợ và tổ chức y tế của quốc tế và của Mỹ nhằm chống chọi và hạn chế lây lan virus Corona tại Triều Tiên. Mỹ sẵn sàng nhanh chóng tạo điều kiện thông qua những hỗ trợ của các tổ chức này”. Trước đó, Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) kêu gọi miễn trừ khẩn cấp các biện pháp trừng phạt nhằm vào Bình Nhưỡng để giúp ngăn chặn bùng phát dịch Covid-19 tại đây.

T.V

Chi 10,3 tỷ yên chống dịch Covid-19

Nhật đang “đứng ngồi không yên” sau khi xác nhận trường hợp đầu tiên tử vong vì nhiễm bệnh Covid-19, nhất là trong bối cảnh Olympic 2020 và Paralympic sắp diễn ra.

Nạn nhân đầu tiên tử vong vì nhiễm Covid-19 ở Nhật Bản là một cụ bà 80 tuổi, ở tại tỉnh Kanagawa, phía Tây Nam thủ đô Tokyo. Người phụ nữ này chưa từng đi ra nước ngoài và chỉ được phát hiện nhiễm Covid-19 sau khi đã tử vong. Trong khi các bộ ngành ở nước này đang ráo riết xác định ổ dịch và con đường lây nhiễm virus mới nguy hiểm này, chính phủ Nhật Bản ngày 14-2 quyết định sẽ lấy từ ngân sách 10,3 tỷ yên (khoảng 94 triệu USD) để chi cho các biện pháp ngăn chặn sự bùng phát dịch bệnh.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết, đây là một phần trong kế hoạch ngân sách lên đến 15,3 tỷ yên nhằm đáp ứng các nhu cầu khẩn cấp để đối phó với bệnh dịch như phát triển bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh, cung cấp vaccine... Theo đó, các Cty sản xuất khẩu trang có thể nhận được khoản trợ cấp lên đến 30 triệu yên/Cty để tăng sản lượng, đáp ứng mục tiêu cung cấp ít nhất 600 triệu khẩu trang ra thị trường mỗi tháng để phục vụ người dân…

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi thông báo, chính phủ nước này sẽ tổ chức một chuyến bay thuê bao thứ 5 để đưa công dân trở về từ Vũ Hán. Trong khi chi tiết về chuyến bay vẫn đang được sắp xếp, nhiều khả năng chuyến bay này sẽ rời đi vào tối 16-2 và trở về Nhật Bản vào sáng17-2. Cho đến nay, Nhật Bản đã đưa tổng cộng 763 công dân từ Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc trở về nước, trên 4 chuyến bay thuê bao trong bối cảnh khu vực này của Trung Quốc đang bị đóng cửa.

KHẢ ANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_220283_chua-tim-ra-con-duong-lay-nhiem-cua-covid-19-nhat.aspx