Chưa thể xử lý thanh niên xăm trổ vạch quần tại BOT Mỹ Lộc?

Công an huyện Mỹ Lộc đã xác minh làm rõ đối tượng vạch quần ở BOT Mỹ Lộc nhưng chưa thể xử lý...

Thượng tá Nguyễn Thanh Tuyền, Trưởng công an huyện Mỹ Lộc (Nam Định) cho biết, đã xác minh làm rõ đối tượng và sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Tuy nhiên, do chưa có đơn tố cáo của người bị xúc phạm tại trạm thu phí BOT Mỹ Lộc nên chưa xư lý được.

Đại tá Đặng Quang Tuyên - Trưởng Phòng Tham mưu (Công an tỉnh Nam Định) cho rằng, người bị xúc phạm không làm đơn tố cáo thì công an không có căn cứ để xử lý nam thanh niên này.

“Trường hợp người bị xúc phạm không có ý kiến gì thì không có căn cứ để cơ quan điều tra làm rõ vụ việc”, ông Tuyên nói.

Vẫn chưa thể xử lý nam thanh niêm chửi mắng, vạch quần tại BOT Mỹ Lộc.

Thanh niên chửi lái xe tại trạm BOT Mỹ Lộc được công an xã Nam Toàn xác minh tên là Hoàng Văn H. (SN 1990), trú tại xã Nam Toàn, huyện Nam Trực.

Nam thanh niên này chưa vợ, có một tiền sự về tội trộm cắp và cướp giật tài sản. H. mới đi tù về gần 1 năm nay và hiện không ở địa phương.

Thỉnh thoảng H. mới về nhà và sau đó rời khỏi địa phương. Gia đình H. làm nghề nông, điều kiện kinh tế không mấy khá giả.

Vụ việc nam thanh niên chửi mắng, vạch quần trước nữ hành khách đi xe qua trạm BOT Mỹ Lộc là hành động phản cảm. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa thể xác định cụ thể hành động phản cảm của thanh niên này xuất phát từ động cơ nào.

Vũ Điệp

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/an-toan-giao-thong/chua-the-xu-ly-thanh-nien-xam-tro-vach-quan-tai-bot-my-loc-466930.html