Chưa thể khẳng định IS là chủ mưu vụ xả súng ở Toronto, Canada

Không có bằng chứng chứng thực tuyên bố ngày 25/7 của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khẳng định thủ phạm vụ tấn công ở thành phố Toronto (Tô-rôn-tô) của Canada hôm 22/7 là tay súng IS.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng ở Toronto, Canada sáng 23/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo người phát ngôn Cảnh sát Canada Meaghan Gray (Mê-gan Grây), cho đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng nước này vẫn chưa tìm thấy bằng chứng rõ ràng về mối liên hệ giữa đối tượng tấn công Faisal Hussain (Phai-xan Hút-xa-in), 29 tuổi, với IS. Y được xác định là thủ phạm trong vụ xả súng vào đám đông ở khu vực Greektown (Grích-thao), thành phố Toronto đêm 22/7. Vụ tấn công đã khiến hai người thiệt mạng, trong đó có một bé gái 10 tuổi, và làm 13 người bị thương. Đối tượng từng gặp những vấn đề về sức khỏe và tâm lý, đã bị tiêu diệt tại chỗ.

Trước đó, trang tin Amaq của IS khẳng định Hussain là "chiến binh" của IS và vụ tấn công nói trên nhằm đáp lại lời kêu gọi tấn công “nhằm vào các công dân của các nước thuộc liên minh” tham gia chống IS tại chiến trường Iraq và Syria. Đây là lần thứ 3 IS tuyên bố là thủ phạm gây ra các vụ tấn công tại Canada. Lần đầu tiên vào năm 2014, IS từng thừa nhận là thủ phạm gây ra hai vụ tấn công nhằm vào binh sĩ ở thành phố Motreal (Môn-trê-an) và thủ đô Ottawa. Tiếp đến năm 2016, IS một lần nữa khẳng định chủ mưu vụ đánh bom liều chết trên một xe taxi ở thành phố Ontario (Ôn-ta-ri-ô)./.

Theo TTXVN

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/the-gioi/tin-tuc/chua-the-khang-dinh-is-la-chu-muu-vu-xa-sung-o-toronto-canada-491738.html