Chưa thành niên đi cướp đêm khi đang tại ngoại chờ hầu tòa

Phạm Văn Nghĩa tham gia một vụ cướp giữa khuya khi đang được tại ngoại chờ hầu tòa về hành vi cố ý gây thương tích.

Ngày 27-4, TAND TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên phạt Phạm Văn Nghĩa (sinh năm 2001) năm năm tù về tội cướp tài sản.

Cộng với bản án ba năm sáu tháng tù về tội cố ý gây thương tích trước đó, bị cáo phải chấp hành chung tám năm sáu tháng tù.

Trước đó, TAND quận 8 xử sơ thẩm còn tuyên phạt Nguyễn Hoàng Sơn bảy năm sáu tháng tù, Lê Trung Hiếu, Võ Hồng Quân mỗi người ba năm tù cùng về tội cướp tài sản. Các bị cáo này không kháng cáo.

Theo hồ sơ, cả nhóm quen nhau từ trước. Rạng sáng 24-12-2018, Sơn rủ cả nhóm đi cướp tài sản kiếm tiền tiêu xài. Nhóm chở nhau bằng ba xe máy đến đường An Dương Vương (quận 8) thì phát hiện anh D. đang điều khiển xe máy đi giao cá.

Cả nhóm chặn ép xe buộc anh D. "có bao nhiêu tiền đưa hết". Để làm áp lực với nạn nhân, Sơn dùng mã tấu chém vào nón bảo hiểm của anh. Sau đó, nhóm cướp được một túi xách, bên trong có 43 triệu đồng và một điện thoại Oppo. Sơn chia cho mỗi người 6 triệu đồng, số còn lại dùng để tiêu xài chung. Riêng chiếc điện thoại, Sơn đưa cho Quân đi bán nhưng trên đường đi thì làm rơi mất.

Bị hại sau đó đến cơ quan công an trình báo. Theo định giá, chiếc điện thoại bị cướp trị giá 2,4 triệu đồng. Trong vụ án này, Nghĩa gây án khi đang được tại ngoại chuẩn bị xét xử tại TAND quận 11 về tội cố ý gây thương tích.

Tại phiên phúc thẩm, luật sư mong HĐXX chiếu cố hoàn cảnh gia đình bị cáo, cha mẹ ly hôn, mỗi người ở một nơi, lo lao động kiếm sống không chăm sóc con chu đáo.

HOÀNG YẾN

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/chua-thanh-nien-di-cuop-dem-khi-dang-tai-ngoai-cho-hau-toa-909056.html