'Chúa tể Godzilla' không thể kiếm tiền bằng 'Kong' quay ở Ninh Bình

Bom tấn 'Godzilla: King of the Monsters' gây thất vọng tại thị trường Bắc Mỹ và Warner Bros. có lẽ đang cảm thấy lo lắng cho vũ trụ phim quái vật của họ.

Trailer bộ phim 'Chúa tể Godzilla' Phần tiếp theo của Vũ trụ quái vật MonsterVerse với sự góp mặt của hàng loạt quái vật gồm Godzilla, Mothra, Rodan và King Ghidorah.

Cuối tuần trước, Godzilla: King of the Monsters giành ngôi đầu phòng vé Bắc Mỹ với khoảng 48 triệu USD. Tuy nhiên, con số đó không hơn á quân Aladdin của Disney là bao, và phần nào đó gây thất vọng cho nhà phát hành Warner Bros..

Trước đó, giới quan sát từng cho rằng Godzilla: King of the Monsters có thể ra quân ở mức 50-75 triệu USD nội địa sau ba ngày. Nhưng rốt cuộc, bom tấn có thành tích mở màn Bắc Mỹ kém nhất trong Vũ trụ phim quái thú MonsterVerse khi thua xa Godzilla (93 triệu USD, 2014) và Kong: Skull Island (61 triệu USD, 2017).

Những tín hiệu đáng báo động

Báo cáo phòng vé quốc tế cuối tuần qua cho thấy Godzilla: King of the Monsters kiếm khoảng 130 triệu USD bên ngoài Bắc Mỹ sau ba ngày. Như vậy, tổng doanh thu toàn cầu của bom tấn trong kỳ nghỉ cuối tuần qua là 178 triệu USD.

Con số tưởng như khá ổn đó thực ra khiến Warner Bros. lúc này thấy vô cùng lo lắng. Bởi 178 triệu USD kia đã bao gồm 70 triệu USD tại Trung Quốc, và 8,4 triệu USD tại Nhật Bản.

Màn tái xuất của Godzilla không gây được ấn tượng tại phòng vé.

Màn tái xuất của Godzilla không gây được ấn tượng tại phòng vé.

Trở lại năm 2014, Godzilla của đạo diễn Gareth Edwards kiếm được 196 triệu USD toàn cầu sau ba ngày đầu tiên (gồm 93 triệu USD Bắc Mỹ, 103 triệu USD quốc tế). Nhưng hai thị trường lớn Trung Quốc và Nhật Bản lại khởi chiếu bộ phim muộn hơn.

Giả sử cả hai quốc gia châu Á khởi chiếu Godzilla cùng lúc với Bắc Mỹ, thành tích ra quân của bộ phim phải lên tới 235 triệu USD!

Sau khi kết thúc quá trình trình chiếu, Godzilla mang lại 527 triệu USD toàn cầu, tức gấp khoảng 2,24 lần so với doanh thu ra mắt. Vậy nếu Godzilla: King of the Monsters giữ tốc độ bán vé tương tự, bộ phim mới sẽ chỉ dừng lại ở mức 401 triệu USD. Chưa kể, phần phim riêng thứ hai về Godzilla tiêu tốn 170 triệu USD, tức nhiều hơn 10 triệu USD so với phần đầu.

Và nếu Godzilla: King of the Monsters thực sự chỉ vượt mốc 400 triệu USD, bom tấn gồm vô vàn quái vật của Warner Bros. sẽ thua xa Kong: Skull Island (566 triệu USD), The Meg (530 triệu USD) hay King Kong bản 2005 (550 triệu USD).

Với mùa phim hè chật chội lúc này, cộng thêm phản ứng trái chiều từ giới phê bình, chẳng có gì đảm bảo Godzilla: King of the Monsters sẽ giữ được tốc độ kiếm tiền như phần đầu. Và nếu bom tấn thua doanh thu của Godzilla bản 1998 (379 triệu USD), đó sẽ là điều cực kỳ trớ trêu, bởi bộ phim của đạo diễn Roland Emmerich năm xưa vốn còn bị chê bai thậm tệ hơn tác phẩm lúc này.

Hy vọng dồn hết cho Kong?

Warner Bros. quả là đang trải qua một năm không hề suôn sẻ. The LEGO Movie 2 không thể tiếp nối thành công phòng vé của The LEGO Movie (2014) dẫu được giới phê bình ủng hộ. Và lúc này thì quái thú Godzilla cùng “bạn bè” cậu lại đang gây ra cho hãng cơn đau đầu mới.

Cả hai thương hiệu đều mất 5 năm để trở lại, và khán giả phần nào đó trở nên “mất nhiệt” sau quãng thời gian dài như vậy. Các fan của thương hiệu Godzilla chắc chắn vô cùng hân hoan khi chứng kiến rất nhiều “Titan” xuất hiện trong King of the Monsters, nhưng số đông xem ra không chia sẻ cảm hứng đó.

Số đông công chúng không phải ai cũng biết King Ghidorah.

Lần lượt Rodan, Mothra và King Ghidorah tỏ ra xa lạ với khán giả đại chúng, đặc biệt là người phương Tây. Hậu quả là trận đại chiến giữa bốn quái vật không gây ra cơn sốt lớn trước giờ phim ra rạp.

Từ trước khi Godzilla: King of the Monsters khởi chiếu, Warner Bros. cùng Legendary Pictures đã cho bấm máy Godzilla vs. Kong nhằm kéo dài Vũ trụ quái thú MonsterVerse ngay trong năm 2020.

Trở lại năm 2017, Kong: Skull Island (quay tại Việt Nam)có thể thu tới 566 triệu USD nhờ dàn sao đình đám, trailer hứa hẹn những đại cảnh chiến đấu giữa ban ngày (thay vì trong đêm đen như Godzilla: King of the Monsters), cũng như tính biểu tượng của King Kong trong nền văn hóa đại chúng.

Do đó, Kong giờ gánh vác trách nhiệm lớn lao vực dậy MonsterVerse, khi cậu trở nên lớn mạnh trên Đảo Đầu lâu, và chuẩn bị khiêu chiến Godzilla. Nhân vật có thể không ghê gớm bằng King Ghidorah, nhưng lại mang sức ảnh hưởng phòng vé lớn hơn nhiều con rồng ba đầu.

MonsterVerse có lẽ cần một cú hích từ Kong.

Một sai lầm nữa của Warner Bros. có lẽ nằm ở việc chuyển ngày khởi chiếu của Godzilla: King of the Monsters từ tháng 3 sang cuối tháng 5. Thay vì chỉ đối đầu với Captain Marvel, bom tấn nay bị bủa vây bởi Aladdin, John Wick 3, Rocketman, hay tới đây là The Secret Life of Pets 2 cùng X-Men: Dark Phoenix.

Godzilla vs. Kong đến nay vẫn đang giữ thời điểm khởi chiếu 13/3/2020. Xung quanh bom tấn lúc này mới có phim kinh dị A Quiet Place 2 và dự án chưa chắc kịp ra mắt The Invisible Man thuộc Dark Universe của Universal. Cả hai xem ra đều “nằm trong tầm kiểm soát” của hai quái thú hàng đầu.

Câu chuyện của Godzilla đồng thời cho thấy không phải cứ phần một thành công là phần tiếp theo sẽ thu bộn. Cả Godzilla The LEGO Movie đều thu hút sự tò mò của khán giả và được giới phê bình ủng hộ.

Nhưng Godzilla: King of the Monsters thì bị báo chí quay lưng, còn The LEGO Movie 2 phần nào đó thất bại trong việc đem tới những điều mới mẻ cho công chúng. Chỉ cần thiếu đi một trong hai yếu tố, rắc rối sẽ xảy ra.

Hiện chưa rõ MonsterVerse liệu có còn tiếp tục sau Godzilla vs. Kong. Nếu như Kong thành công, khán giả có thể hy vọng vào những điều tốt đẹp hơn. Còn nếu quái thú trên Đảo Đầu lâu thất bại, vũ trụ điện ảnh sẽ sớm khép lại chỉ sau bốn tác phẩm.

Ngọc Nhi
Ảnh: Warner Bros.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chua-te-godzilla-khong-the-kiem-tien-bang-kong-quay-o-ninh-binh-post953967.html