Chùa Tam Chúc đã sẵn sàng phục vụ Đại lễ Phật đản Vesak 2019

Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 14-5-2019 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam với chủ đề 'Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững'. Trước ngày diễn ra sự kiện quan trọng này, công tác chuẩn bị tại chùa Tam Chúc đang được gấp rút hoàn tất. Sau đây là một số hình ảnh chúng tôi đã ghi lại được tại chùa, trong chiều 10-5.

 Chiều tối 10-5, “Hội chợ ẩm thực và văn hóa phẩm phật giáo” đã chính thức khai mạc. Cổng vào được trang trí công phu từ các thanh tre, trúc

Chiều tối 10-5, “Hội chợ ẩm thực và văn hóa phẩm phật giáo” đã chính thức khai mạc. Cổng vào được trang trí công phu từ các thanh tre, trúc

Hai bên cổng vào khu ẩm thực được trang trí rất nhiều nón lá

Trên hồ, các đài hoa sen khổng lồ được hạ thủy chào mừng Đại lễ, ban đêm chúng được thắp đèn tạo nên vẻ đẹp lung linh, huyền ảo

Dưới sân Cổng Tam Quan, sân khấu lớn được dựng lên, phục vụ các tiết mục biểu diễn ngoài trời

Chỗ ngồi ngoài trời cho khán giả

Sân khấu nơi diễn ra lễ khai mạc đã được chuẩn bị chu đáo

Một số hội trường đã hoàn tất 100% công tác chuẩn bị, sẵn sàng đón tiếp du khách tham dự tọa đàm

Pháp tòa trước Điện Quan Âm, nơi sẽ diễn ra lễ tắm phật trong ngày Đức Phật sinh

Công nhân đang tỉ mỉ lau các pho tượng trên pháp tòa

Các nhân viên phục vụ ánh sáng gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối

Công nhân phun sơn lại ngói

Quét dọn sân chùa sạch sẽ

Sau Điện Quan Âm đến Điện Giáo Chủ

Từ ngoài cửa, nón lá được trang trí độc đáo tạo nên điểm nhấn khi du khách đến tham quan Điện Giáo Chủ

Chiếc nón lớn được treo ở chính Điện

Xung quanh nối tiếp các đài hoa sen

Bên trong Điện Giáo Chủ đặt một pho tượng Thích Ca Mâu Ni bằng đồng nguyên khối, nặng 150 tấn, xung quanh được trang trí rất nhiều hoa tươi

Các nghệ nhân đang hoàn thiện nốt trang trí hình con công trong Điện

Triển lãm tranh về Phật giáo đã được chuẩn bị, sẵn sàng chào đón du khách và người dân đến tham quan

Trang trí hoa trước sân Điện

Các ni sư cắm hoa chuẩn bị cho Đại lễ

Sau Điện Giáo Chủ đến Điện Tam Thế, trong điện đặt 3 pho tượng Tam Thế Phật, nơi đây đã được trang trí rất nhiều hoa tươi chào mừng Đại lễ Vesak 2019

Cờ Phật giáo được treo xung quanh các Điện và đường đi vào chùa

Du khách lên chiêm bái Chùa Ngọc

Lối lên Chùa Ngọc luôn đông nghịt người

Chùa đã được hoàn thiện, trước ngày diễn ra Đại Lễ rất đông du khách người dân đến chiêm bái

Chùa Ngọc tọa lạc trên đỉnh núi Thất Linh, được xây dựng hoàn toàn bằng các phiến đá Granit do các nghệ nhân Ấn Độ chế tác

Đứng từ trên Chùa Ngọc có thể bao quát được toàn bộ khung cảnh chùa Tam Chúc, nơi đây đã sẵn sàng chào đón các vị khách quý đến tham dự Vesak 2019

Hà Hiền

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/chua-tam-chuc-da-san-sang-phuc-vu-dai-le-phat-dan-vesak-2019/810098.antd