Chùa Tam Chúc cổ được xây dựng vào thời gian nào?

Với diện tích lớn gấp 3 lần chùa Bái Đính (Ninh Bình), chùa Tam Chúc (Hà Nam) được coi là ngôi chùa lớn nhất thế giới. Liệu bạn biết bao nhiêu điều về công trình này?

1. Ngôi chùa nào là nơi diễn ra Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 (Đại lễ Phật Đản)?

Chùa Bái Đính (Ninh Bình).
Chùa Tam Chúc (Hà Nam).
Chùa Trấn Quốc (Hà Nội).
Chùa Hương (Hà Nội).

Tuy vẫn đang trong giai đoạn xây dựng, chùa Tam Chúc sẽ là nơi diễn ra Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019. Hiện tại, chủ đầu tư của công trình đang gấp rút xây dựng khu vực tổ chức sự kiện.

2. Chùa Tam Chúc cổ được xây vào thời gian nào?

Thời nhà Đinh.
Thời nhà Lý.
Thời nhà Trần.
Thời nhà Hậu Lê.

Chùa Tam Chúc cổ được xây từ thời nhà Đinh, gắn với truyền thuyết "tiền lục nhạc - hậu thất tinh", nghĩa là trước chùa . Theo đó, 7 ngọn núi gần làng Tam Chúc đều xuất hiện một đốm sáng lớn tựa 7 ngôi sao, sáng suốt đêm ngày. Người dân gọi đó là núi Thất Tinh. Tuy nhiên, sau đó, người ta đến núi đục đẽo nhằm lấy đi 7 ngôi sao đặc biệt. Họ chất củi thành đống lớn và đốt nhiều ngày khiến 4 ngôi sao bị mờ đi. Cuối cùng, chỉ còn lại 3 ngôi sao.

3. Chùa Tam Chúc thuộc tuyến du lịch tâm linh...

Chùa Cổ Lễ (Nam Định) - Tam Chúc (Hà Nam) - Bái Đính (Ninh Bình).
Chùa Phổ Minh (Nam Định) - Tam Chúc (Hà Nam) - Bái Đính (Ninh Bình).
Chùa Hương (Hà Nội) - Tam Chúc (Hà Nam) - Bái Đính (Ninh Bình).
Chùa Hương (Hà Nội) - Tam Chúc (Hà Nam) - Phổ Minh (Nam Định).

Tổng cục Du lịch Việt Nam và Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình đã lên kế hoạch phát triển tuyến du lịch chùa Hương - Tam Chúc - Bái Đính. Theo đó, con đường dài hơn 20 km nối thẳng 3 địa điểm này đã được quy hoạch xây dựng, biến chùa Hương - Tam Chúc - Bái Đính thành tuyến du lịch tâm linh lớn nhất Việt Nam.

4. Cây bồ đề trồng tại chùa Tam Chúc được chiết ra từ cây bồ đề 2.250 tuổi do quốc gia nào tặng?

Trung Quốc.
Ấn Độ.
Myanmar.
Sri Lanka.

Cây bồ đề trồng tại chùa Tam Chúc được chiết từ cây bồ đề 2.250 tuổi ở Thánh tích Mahamegha thuộc cố đô Anuradhapura, Sri Lanka do Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka tặng cho Việt Nam. Ảnh: Huyên Nguyễn

5. Sau khi hoàn thành, chùa Tam Chúc sẽ rộng bao nhiêu ha?

6.000
5.000.
4.000.
3.000.

Tọa lạc ở thị trấn Ba Sao (tỉnh Hà Nam), quần thể chùa Tam Chúc sẽ trở thành quần thể chùa lớn nhất thế giới với diện tích lên đến 5.000 ha. Công trình vẫn đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện.

6. Thời gian dự kiến hoàn thành dự án chùa Tam Chúc mới là bao nhiêu năm?

20 năm.
30 năm.
40 năm.
50 năm.

Theo dự tính, thời gian hoàn thành quần thể chùa Tam Chúc là vào năm 2048. Như vậy, tính từ khi khởi công đến lúc hoàn tất, công trình xây dựng trong vòng 50 năm.

7. Những điểm đến nào nằm gần khu vực chùa Tam Chúc?

Động Vòng, chùa Bà Đanh, chùa Đặng Xá và đền Lê Chân.
Đền Nghè, chùa Ông, chùa Vân Mộng và đền Bạch Mã.
Chùa Đỏ, động Lim, động Chùa và chùa Bà Đanh.
Đền Bà Đế, miếu Bóng Bà, động Thủy và động Lim.

Chùa Tam Chúc nằm trong quần thể khu du lịch Tam Chúc. Khu vực này là vùng núi đá vôi ngập nước. Khu vực lân cận có nhiều di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh như động Vòng, chùa Bà Đanh, chùa Đặng Xá, đề Lê Chân, động Lim, động Thủy và chùa Vân Mộng. Ảnh: Thính Pháp Âm.

Cả nghìn người đến chiêm bái chùa Tam Chúc lớn nhất thế giới Hầu hết hạng mục còn chưa hoàn thiện nhưng chùa Tam Chúc (huyện Kim Bảng, Hà Nam) đã mở cửa đón du khách thập phương nhân dịp năm mới 2019.

Kim Ngân

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chua-tam-chuc-co-duoc-xay-dung-vao-thoi-gian-nao-post915567.html