Chùa Tam Chúc chấn chỉnh tình trạng lôn xộn, dừng lễ khai chùa chống dịch

Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó Trụ trì chùa Tam Chúc cho biết, hôm qua (31/1), các nhà sư và Ban quản lý chùa Tam Chúc đã họp và quyết định tạm dừng lễ khai hội chùa Tam Chúc Xuân Canh Tý 2020. Nhà chùa cũng đã chấn chỉnh một số vấn đề bất cập xảy ra tại chùa trong những ngày đầu năm.

Chùa Tam Chúc sẽ tạm dừng lễ khai hội chùa Xuân Canh Tý 2020 - Ảnh: Chùa Tam Chúc cung cấp

Chùa Tam Chúc sẽ tạm dừng lễ khai hội chùa Xuân Canh Tý 2020 - Ảnh: Chùa Tam Chúc cung cấp

Theo Thượng tọa Phó Trụ trì Thích Minh Quang, dù công tác chuẩn bị cho ngày khai mạc dự kiến diễn ra vào ngày 12 tháng Giêng âm lịch rất kỹ càng, công phu và lễ khai hội dự định tổ chức rất lớn, truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình quốc gia nhưng nhà chùa vẫn quyết định dừng để đảm bảo tuân thủ các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona đang diễn biến rất phức tạp hiện nay.

Ngoài việc dừng tổ chức khai hội, nhà chùa cũng sử dụng các trang thông tin, mạng xã hội của chùa Tam Chúc và chùa Bái Đính để vận động bà con, Phật tử đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, cố gắng hạn chế đến nơi tụ tập đông người.

Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó Trụ trì chùa Tam Chúc xác nhận việc tạm dừng lễ khai chùa - Ảnh: Chùa Tam Chúc cung cấp

Trả lời với Tiền Phong về những phản ánh về tình trạng lộn xộn, phản cảm tại chùa Tam Chúc trong những ngày đầu năm vừa qua, thượng tọa Thích Minh Quang thừa nhận hình ảnh một số người trẻ tuổi leo lên mái chùa chụp ảnh tạo hình ảnh phản cảm, nguy hiểm, hay việc một số ngày có tình trạng chen lấn, xô đẩy, tranh giành chỗ trên xe điện, trên thuyền là có thật.

"Cảm ơn Báo Tiền Phong đã phản ánh kịp thời. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tôi đã yêu cầu lực lượng bảo vệ túc trực ở các điểm có thể trèo ra mái chùa. Đồng thời tiến hành tuyên truyền, thuyết phục các bạn trẻ nhận thức đây là hành động nguy hiểm, phản cảm, cần tránh tái phạm. Đến nay việc này đã hoàn toàn chấm dứt", thượng tọa Thích Minh Quang nói.

Một số thanh niên leo lên mái chùa chụp ảnh gây nguy hiểm - Ảnh: Mạng XH

Về một số vấn đề như tranh nhau trèo lên xe điện, thuyền, thượng tọa Thích Minh Quang cho biết do trong những ngày qua, lượng khác đổ về chùa Tam Chúc quá lớn, có ngày cao điểm lên tới hơn 10 vạn người. Nhà chùa có 50 thuyền, 400 xe điện, phải thuê thêm 60 xe điện và khoảng 100 xe khách nhưng vẫn thiếu, liên tục quá tải.

Tình trạng tranh nhau leo lên xe điện, thuyền, bám vào đường núi lên chùa gây phản cảm - Ảnh: Hoàng Long

"Chủ yếu do một số du khách cố chen lấn, bám vào xe điện, leo qua hàng rào lên thuyền khi chưa đến lượt, rồi bỏ đường bám theo triền núi leo lên chùa Ngọc. Ban quản lý đã bố trí thêm lực lượng, đồng thời số lượng du khách đã giảm xuống nên đến nay tình trạng này cũng đã chấm dứt", vị Phó trụ trì chùa Tam Chúc thông tin.

Hoàng Long

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-hoa/chua-tam-chuc-chan-chinh-tinh-trang-lon-xon-dung-le-khai-chua-chong-dich-1514651.tpo