Chưa rõ thực hư, thử tìm hiểu vũ trụ DC sẽ ra sao nếu mất 'Superman' Henry Cavill?

Thông tin Henry Cavill – chàng Superman điển trai của vũ trụ siêu anh hùng DC đã rời vai diễn đang khiến người hâm mộ xôn xao.

Vừa qua, tờ The Hollywood Reporter đã bất ngờ tung ra một tin tức gây sốc: nam diễn viên Henry Cavill - người thủ vai siêu anh hùng đình đám nhất thế giới Superman trong vũ trụ mở rộng DC từ năm 2013 tới nay sẽ rời bỏ vai diễn này, sau khi bất đồng với hãng DC và chủ quản Warner Bros. Henry là nam diễn viên người Anh, đã thủ vai người đàn ông thép từ năm 2013, và được coi là gương mặt đầu đàn của chuỗi phim siêu anh hùng DC hiện nay.

Hiện tại, cả Warner Bros.Henry Cavill đều đã phản hồi về thông tin này, nhưng thông điệp mà cả hai phía đưa ra cho người hâm mộ lại cực kỳ mơ hồ và không rõ ràng. Henry đăng lên tài khoản Instagram một đoạn video ngắn, trong đó anh mang vẻ mặt nghiêm trọng và từ từ dâng một mô hình Superman đồ chơi vào khung hình, trên nền nhạc giao hưởng Blue Danube (Sông Danube Xanh) phối với tiếng chó sủa ngộ nghĩnh. Có khán giả cho rằng video này của Henry mang tính hài hước, nhưng cũng có người lo rằng đây là khúc nhạc “tiễn biệt” của Henry đối với nhân vật Superman.

Trong khi đó, một đại diện từ phía Warner Bros. lên tiếng: “Chúng tôi chưa có quyết định gì về chuyện làm phần phim mới về Superman trong tương lai cả. Nhưng chúng tôi luôn rất tôn trọng và có quan hệ thân thiết với Henry Cavill, và điều đó sẽ không thay đổi”. Cũng như đoạn video của Henry, phát ngôn này không cho người hâm mộ đáp án cố định nào cả. Liệu “mối quan hệ thân thiết” có phải nghĩa là Warner Bros. vẫn tiếp tục thuê Henry làm Superman như cũ? Hay hai bên thực ra đã chia tay trong hòa bình, và quan hệ giữa họ chỉ còn là bạn quen biết chứ không còn liên quan đến công việc nữa?

Chưa biết đáp án cuối cùng là như thế nào, nhưng nhiều người hâm mộ đã bắt đầu than vãn cho số phận vũ trụ điện ảnh DC nếu Henry Cavill ra đi. Hiện tại, vũ trụ mở rộng DC (DCEU) mới chỉ ra mắt 5 bộ phim, trong số đó, ngoại trừ Wonder Woman (2017)thì các bộ phim kia đều nhận được ít nhiều đánh giá tiêu cực. Tuy nhiên, với 5 bom tấn đã ra mắt, DCEU có thể coi như đã thành lập nền tảng vững chắc trong lòng người hâm mộ.

Quan trọng hơn nữa là trong 5 bộ phim của DCEU tính tới thời điểm này, thì tới 3 phim có nhân vật chính là Superman do Henry Cavill đảm nhiệm. Bom tấn Man of Steel (2013), phát súng mở màn của DCEU cũng là bộ phim solo xoay quanh gốc gác của Superman. Bởi vậy, nói Superman của Henry là nhân vật biểu tượng cho DCEU, giống như Iron Man làm biểu tượng cho vũ trụ điện ảnh Marvel cũng là điều hoàn toàn hợp lý.

Nếu Henry Cavill thực sự “dứt áo choàng đỏ” và rời bỏ vũ trụ DC, thì khả năng rất cao là vũ trụ này sẽ mất đi đa phần người hâm mộ, thậm chí “chết yểu”. Thứ nhất, hình ảnh Superman do Henry thể hiện đã in sâu vào tâm trí người hâm mộ, khiến họ khó lòng chấp nhận một diễn viên khác thay thế. Chưa hết, khán giả dòng phim siêu anh hùng sẽ càng chán ghét hãng DC hơn, do họ đã sa thải diễn viên được yêu thích nhất nhì vũ trụ điện ảnh của mình.

Thông tin Henry Cavill ngừng đóng Superman được tung ra đúng vào thời điểm một “đấng” khác của DC là Ben Affleck cũng đang bị nghi bỏ vai diễn Batman. Mới đây, Ben đã phải gia nhập một trung tâm điều trị do chứng nghiện rượu ngày càng nặng. Ngoài ra, hãng DC cũng đang tuyên bố sẽ phát triển một dự án phim riêng xoay quanh Batman, do đạo diễn Matt Reeves chỉ đạo, và không chắc Ben Affleck sẽ đảm nhiệm vai Batman trong bộ phim này.

Mất đi hai cột trụ Superman và Batman, toàn bộ nền tảng xây dựng suốt 4 năm (2013 - 2017) của DCEU đang đứng trước nguy cơ sụp đổ gần hết, chỉ còn lại Wonder Woman (do Gal Gadot đóng) để gánh vác cả loạt phim. Xem ra, cả hãng Warner Bros. lẫn DC cần phải đặt đạo đức nghề nghiệp và việc tôn trọng diễn viên lên hàng đầu, thay vì quá mải mê chạy theo doanh số cũng như cạnh tranh với đối thủ Marvel Studios.

Tuấn Vũ

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/chua-ro-thuc-hu-thu-tim-hieu-vu-tru-dc-se-ra-sao-neu-mat-superman-henry-cavill-3652146.html