Chưa rõ nguyên nhân thiếu úy dùng súng gây chết đồng nghiệp

Thiếu ũy Phan Võ Thành Nam bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về việc sử dụng súng AK không đúng quy định gây chết người.

Sáng 7/3/2018, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Kon Tum cho biết: "Ngày 28/2/2017, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định bắt tạm giam Thiếu úy Phan Võ Thành Nam (sinh năm 1991, quê quán huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) đã làm Thượng sĩ Đinh Quốc Hùng (sinh năm 1995, quê quán huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) tử vong.

Được biết, Thiếu úy Phan Võ Thành Nam và Thượng sĩ Đinh Quốc Hùng cùng công tác tại Trại tạm giam Công an tỉnh Kon Tum.

Trại tam giam Công an tỉnh Kon Tum, nơi xảy ra sự việc.

Đêm ngày 27/2/2018, Thượng sĩ Đinh Quốc Hùng nhập viện Đa khoa Kon Tum trong tình trạng bị đạn bắn xuyên qua mang tai bằng súng AK.

Thời điểm nhập viện, nạn nhân trong tình trạng hôn mê sâu, mạch, huyết áp khó đo; vết thương vùng thái dương trái đường kính 2 cm chảy máu ít, vết thương vùng thái dương phải đường kính 3 cm chảy máu nhiều.

Kết quả chụp CT cho thấy não Thượng sĩ Hùng bị xuất huyết, vỡ sọ thái dương phải, dập não trán hai bên... Dù được tận tình cứu chữa, nhưng một ngày sau, thượng sĩ Hùng tử vong vào sáng ngày 28/2/2018 do vết thương quá nặng.

Nguyên nhân bước đầu xác định, ngày 27/2, trong khi bàn giao ca trực, do sử dụng súng AK không đúng quy định, thiếu úy Võ Thành Nam đã bắn trúng đầu đồng đội là thượng sĩ Đinh Quốc Hùng.

Theo một số người hàng xóm, chiến sĩ Hùng là người hiền lành và được bà con hàng xóm mến yêu.

Liên quan đến nguyên nhân vì sao Thiếu úy Phan Võ Thành Nam sử dụng súng khiến Thượng sĩ Đinh Quốc Hùng tử vong, ông Thủy cho biết: "Hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra nên chưa xác định. Tôi cũng chưa được tiếp cận hồ sợ, tiếp xúc nghi phạm Nam nên chưa xác định được".

Hoa Mai

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/chua-ro-nguyen-nhan-thieu-uy-dung-sung-gay-chet-dong-nghiep-3354007/