Chưa rõ nạn nhân mắc kẹt 7 ngày trong hang sâu 40m sống hay chết

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Si Ma Cai (Lào Cai) cho biết: Tính đến thời điểm hiện tại, nạn nhân bị mắc kẹt dưới hang đá đã 7 ngày. Hang sâu khoảng 40 m… Lực lượng chức năng vẫn chưa thể tiếp cận, nên không thể kết luận nạn nhân còn sống hay đã chết.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Nạn nhân được xác định là ông Giàng Seo Lử, SN 1963, trú tại thôn Sảng Mản Thẩn, huyện Si Ma Cai.

Trước đó, ngày 1/6/2019, ông Lử cùng người em họ là Giàng Seo Dùng xuống hang để tháo máy bơm nước tưới ruộng. Do trời mưa to kéo dài kèm theo lượng lớn đất đá đã bịt kín cửa hang khiến ông Lử bị mắc kẹt còn anh Dùng may mắn thoát được.

Lực lượng chức năng đã huy động khoảng 120 người thuộc lực lượng quân đội, công an, các ban, ngành trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã nỗ lực trong mọi biện pháp có thể.

Tuy nhiên, do hang nhỏ, sâu, lượng nước ngập trong hang khá nhiều khiến cho công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Si Ma Cai, Viên Đình Hiệp cho hay: Tính đến thời điểm hiện tại, nạn nhân bị mắc kẹt dưới hang đá đã 7 ngày nhưng lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận được. Hang đá sâu khoảng 40 m, có 2 đoạn thắt chỉ vừa một người chui qua, nên chưa thể kết luận nạn nhân còn sống hay đã chết

Được biết, tối qua (5/6), UBND huyện Si Ma Cai đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp huy động các lực lượng, phương tiện tìm kiếm nạn nhân bị mắc kẹt. Cơ quan chức năng sẽ tiến hành hút nước, đào bới lớp đất, đá để tiếp cận nạn nhân sớm nhất có thể./.

Xuân Hưng

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/bao-chi-cong-dan/chua-ro-nan-nhan-mac-ket-7-ngay-trong-hang-sau-40m-song-hay-chet-70987.html