Chùa Phổ Môn an vị tôn tượng Đức Phật A Di Đà

Tối 20-6, chùa Phổ Môn (Nghi Lộc, Nghệ An) tổ chức lễ an vị tôn tượng Đức Phật A Di Đà.

Tượng gồm 2 phần - thân tượng và bệ tượng tạc hình đức Phật A Di Đà an tọa trên tòa sen, cao 2,6m, nặng 2 tấn, được đúc bằng đồng, dát vàng.

Theo ĐĐ.Thích Quảng Bảo, trụ trì chùa, sau lễ an vị, đông đảo Phật tử và du khách thập phương có thể đến chiêm bái, lễ Phật trong thành tín về vị giáo chủ Tây Phương Cực Lạc.

Tôn tượng Đức Phật A Di Đà dát vàng mới an vị tại chính điện chùa Phổ Môn

Được biết, chùa Phổ Môn xây dựng vào cuối thế kỷ 18, trải qua biến cố thiên nhiên và sự tàn phá của chiến tranh. Hơn 10 năm trước, chùa chỉ còn lại phế tích là những sân nền. Năm 2010, UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận phục hồi; GHPGVN tỉnh đã bổ nhiệm ĐĐ.Thích Quảng Bảo về trụ trì chùa.

Năm 2019, chùa được khởi công xây dựng lại - thừa kế những nét kiến trúc văn hóa truyền thống của chùa Việt với các hạng mục: nhà Tổ, nhà Tăng, giảng đường, trai đường, nhà bếp, nhà khách, nhà nuôi trẻ mồ côi, Tuệ Tĩnh đường, cổng tam quan…

Hữu Tình

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn//tuvien/2020/07/22/1ad298/