Chùa Nôm - Ngôi chùa cổ lưu giữ nhiều pho tượng đất có tuổi đời hàng trăm năm

Chùa Nôm, còn có tên là Linh Thông cổ tự, theo các tài liệu bằng chữ Hán, thì Chùa được xây dựng từ thời Hậu Lê, nằm trong một quần thể di tích gồm cả đình Tam Giang thờ vị tướng thời Hai Bà Trưng, ở làng Nôm thuộc xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, Hưng Yên.

 Mặc dù đã trải qua các trận lụt vào các năm 1945, 1971, và 1986, nhiều hạng mục ở chùa đã được trùng tu lại, nhưng hiện tại ở chùa Nôm vẫn còn lưu giữ 122 pho tượng bằng đất nung, gồm có Tam thánh, Tam thế, A Di Đà, Phật Bà, Bát bộ Kim cương, Thập bát La hán....còn khá nguyên vẹn và có tuổi đời hàng trăm năm rất đẹp.

Mặc dù đã trải qua các trận lụt vào các năm 1945, 1971, và 1986, nhiều hạng mục ở chùa đã được trùng tu lại, nhưng hiện tại ở chùa Nôm vẫn còn lưu giữ 122 pho tượng bằng đất nung, gồm có Tam thánh, Tam thế, A Di Đà, Phật Bà, Bát bộ Kim cương, Thập bát La hán....còn khá nguyên vẹn và có tuổi đời hàng trăm năm rất đẹp.

Tam quan chùa Nôm nằm dưới những bóng cây cổ thụ tạo nên vẻ trầm mặc, thanh bình. Bước qua tam quan là lầu chuông và lầu trống nằm đối xứng hai bên.

Lầu Quan Âm nằm giữa hồ nước như một đài sen nguy nga, lộng lẫy dẫn lối là một cây cầu đá hình cánh cung mô phỏng cây cầu Nôm cổ.

Những pho tượng đất nung Tòa Tam bảo dù trải qua nhiều trận lụt lịch sử, bao thăng trầm, biến đổi của thời gian vẫn trường tồn theo năm tháng.

Gian tiền đường trong chùa nổi bật bởi hai bức tượng Hộ Pháp cao hơn 3m nếu tính cả bệ đỡ.

Dãy hành lang là nơi đặt tượng Bát Bộ Kim Cương, Tứ vị Bồ Tát, 18 vị La Hán… Các pho tượng với đủ tư thế, hình dáng, biểu cảm và nhiều kích cỡ khác nhau. Có những pho tượng to bằng người thật, trong khi số khác lại chỉ bé bằng nắm tay nhưng đều có những trạng thái riêng biệt.

Tượng Tuyết Sơn minh họa thời kỳ tu khổ hạnh của đức Thích Ca Mâu Ni trước khi thành Phật. Sự tạo tác tỉ mỉ của người xưa được thể hiện qua những đường gân đắp nổi ở tay, chân của tượng cùng gương mặt và nếp nhăn trên trang phục.

Những bức tượng tại chùa được đánh giá là mang đậm nét dân dã, thuần Việt và thoát tục. Chùa Nôm cũng được ghi nhận là nơi có nhiều tượng đất cổ nhất Việt Nam. Hiện vẫn có nhiều ý kiến tranh cãi xung quanh niên đại của tượng chùa Nôm.

Tại đây một trong 2 phiên bản tượng sáp của cố hòa thượng Thích Thanh Tứ, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, với kích cỡ như người thật được đặt ở nhà tổ.

Lối vào chùa với cây cầu đá 9 nhịp đầu rồng đã có từ hơn 200 năm, bắc qua sông Nguyệt Đức.

Điểm đặc biệt hấp dẫn du khách của chùa Nôm không chỉ là khung cảnh thiên nhiên thoáng đãng, rộng rãi với hệ thống tượng đất nung đặc sắc. Mà còn đẹp ở vẻ rêu phong, cổ kính của từng hạng mục công trình với họa tiết trang trí tinh tế, tài hoa và tâm huyết của các nghệ nhân dân gian.

https://dulich.petrotimes.vn/

Đồng Hoa

Nguồn PetroTimes: https://dulich.petrotimes.vn/chua-nom-ngoi-chua-co-luu-giu-nhieu-pho-tuong-dat-co-tuoi-doi-hang-tram-nam-574681.html