Chùa Nga Hoàng có người điều hành, quản lý mới

Ngày 6-7, tại chùa Nga Hoàng (xã Hợp Châu, H.Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc), diễn ra lễ công bố quyết định nhân sự quản lý và điều hành của chùa.

Chư tôn đức chứng minh lễ

Chứng minh buổi lễ có ĐĐ.Thích Tâm Vượng, Phó ban Thường trực BTS kiêm Chánh Thư ký GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc; ĐĐ.Thích Thanh Phương, Trưởng BTS Phật giáo huyện Tam Đảo cùng chư Tăng Ni các trụ xứ tại H.Tam Đảo và đông đảo Phật tử tham dự.

Phía chính quyền địa phương có ông Lê Đức Thọ, Phó ban Dân vận Huyện ủy Tam Đảo; Thượng tá Phạm Minh Hiến, Phó Trưởng Công an H.Tam Đảo cùng các ông bà lãnh đạo các cấp chính quyền địa phương.

Đại diện chính quyền tham dự

Tại đây, ĐĐ.Thích Thanh Phương công bố Quyết định QĐ 67 – BTST về việc bãi nhiệm chức danh trụ trì và thu hồi quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Nga Hoàng (xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo) đối với ĐĐ.Thích Thanh Toàn.

ĐĐ.Thích Minh Tâm, UVTT BTS Phật giáo H.Tam Đảo kiêm Trưởng ban Kiểm soát Phật giáo huyện tuyên đọc quyết định công cử nhân sự và quản lý chùa Nga Hoàng.

Theo đó, BTS GHPGVN H.Tam Đảo công cử ĐĐ.Thích Huệ Tịnh (thế danh Trịnh Xuân Lai) và Sa-di Thích Thiên Tín (thế danh Đoàn Văn Thắng) cùng có trách nhiệm đăng ký hộ khẩu thường trú và điều hành công tác Phật sự theo đúng hiến chương của GHPGVN và pháp luật hiện hành.

Sau đó, ĐĐ.Thích Thanh Phương trao quyết định công cử nhân sự và quản lý chùa Nga Hoàng cho ĐĐ.Thích Huệ Tịnh. Tiếp đó, ĐĐ.Huệ Tịnh cũng cảm ơn tới chư tôn đức giáo phẩm GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc, BTS Phật giáo H.Tam Đảo cùng người dân, Phật tử đã tín nhiệm.

Đại đức cũng phát nguyện hộ trì Chánh pháp, thực hiện tốt công tác Phật sự được giao phó.

ĐĐ.Thích Huệ Tịnh đón nhận quyết định

Lẵng hoa chúc mừng của BTS Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc

ĐĐ.Thích Tâm Vượng ban đạo từ chỉ đạo BTS Phật giáo huyện và mong các cấp chính quyền địa phương quan tâm giúp đỡ ĐĐ.Thích Huệ Tịnh làm tròn trách nhiệm quản lý, hướng dẫn Phật tử và ổn định ngôi chùa được bình an thanh tịnh.

Nhiều lẵng hoa chúc mừng đã được BTS các cấp và đại diện chính quyền địa phương trao tặng ĐĐ.Huệ Tịnh dịp này.

Chùa Nga Hoàng trước đây do ĐĐ.Thích Thanh Toàn (tức Lê Hữu Long) trụ trì từ năm 2008. Tuy nhiên cuối tháng 9-2019, xảy ra vụ việc liên quan tới chùa Nga Hoàng và ĐĐ.Thích Thanh Toàn làm ảnh hưởng tới Phật giáo.

Ngay sau đó, GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định đình chỉ chức trụ trì chùa Nga Hoàng đối với ĐĐ.Thích Thanh Toàn trong thời gian ba tháng đề củng cố những việc làm sai phạm.

Đến tháng 10-2019, ĐĐ.Thích Thanh Toàn có đơn xin xả giới hoàn tục và giao chùa Nga Hoàng cho BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc quản lý.

Trong thời gian sau khi xảy ra vụ việc, BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc gửi công văn số 28/CV - BTST giao cho BTS GHPGVN huyện Tam Đảo tiếp nhận. Và BTS huyện Tam Đảo đã có công văn chỉ đạo số 10/QĐ - BTSH về quản lý nhân sự tại chùa Nga Hoàng giao cho ĐĐ.Thích Huệ Tịnh quản lý và hướng dẫn Phật tử tu tập.

Vĩnh Phúc: ĐĐ.Thanh Toàn nhận lỗi tại phiên họp của BTS tỉnh
Giáo hội trân trọng thông tin phản ánh nhưng cần xác minh cụ thể

Tuệ Hiếu

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn//tuvien/2020/07/07/1e42d1/