Chưa mưa đã... dột!

Mấy bữa ni mưa đến ngập lụt rồi mà Tư Hòa Khánh còn nói vậy?

- Mấy bữa ni mưa đến ngập lụt rồi mà Tư Hòa Khánh còn nói vậy?

Một căn hộ phải làm máng dẫn nước trên trần nhà.

Một căn hộ phải làm máng dẫn nước trên trần nhà.

- Rứa NXD đủ hiểu hỉ! Mấy ngày ni bà con ở chung cư KCN Hòa Khánh (Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) phải làm máng dẫn nước trên trần nhà đó.

- Anh Tư có nói quá không đấy?

- Mấy năm nay rồi chớ có phải mới chừ đâu NXD, bà con ở chung cư KCN Hòa Khánh ngán ngẩm lắm. Cứ có mưa là nước thấm dột từ sàn, mái, tường, sàn nhà, phòng vệ sinh, đến khi mưa ngớt rồi nước vẫn còn lênh láng trong nhà. Không chỉ khổ sở với nước dột, hiện tượng thấm trong tường còn gây nguy cơ chập điện, cháy nổ.

- Năm ngoái chủ đầu tư là Cty CP Địa ốc xanh Sài Gòn Thuận Phước đã lợp mái, chống thấm rồi mà?

- Đúng rồi, hồi năm ngoái, chủ đầu tư đã tiến hành khắc phục, bà con như cởi được mối lo lắng đè nặng trong lòng. Ai dè niềm vui ngắn chẳng tày gang, mùa mưa năm nay vừa tới thì nước lại nhỏ tong tong.

- Công nhân thu nhập thấp, vay mượn khắp nơi mua được căn chung cư tưởng an cư hóa ra thường xuyên phải... di cư!

- Quá khổ NXD ơi! Đúng là bỏ tiền mua lấy buồn phiền.

- Chủ đầu tư có ý kiến gì không?

- Cư dân chúng tôi phản ánh thì chủ đầu tư bảo làm đơn để có cơ sở giải quyết. Nhưng đơn gửi đi từ lâu mà đến nay chẳng thấy ai đoái hoài, vừa qua nửa đợt mưa thì nhiều ngôi nhà phải huy động thau chậu hứng nước dột, dùng miếng nhựa làm máng trong nhà để dẫn nước khỏi tuôn xuống giường, bếp, bàn ăn. Không chỉ là thấm dột, hàng trăm hộ dân đã từng kiến nghị chủ đầu tư xây nhà để xe để chấm dứt cảnh tài sản của mình phơi nắng phơi mưa. Họ cũng hứa miết nhưng rồi chẳng chịu làm.

- Như thế này thật quá đáng lắm! Một dự án rất có ý nghĩa của thành phố Đà Nẵng nhằm hỗ trợ công nhân nghèo an cư mà chủ đầu tư lại chơi trò qua cầu rút ván thế sao được. Thiết nghĩ, Sở Xây dựng và các cơ quan chức năng phải vào cuộc để xử lý dứt điểm thôi. Không thể đưa tài sản, mối lo lắng của công nhân ra cù nhầy như thế này được.

N.X.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_232708_chua-mua-da-dot-.aspx