Chưa làm rõ nguyên nhân vụ chồng chém vợ rồi tự sát

Cơ quan Công an huyện Hà Trung (Thanh Hóa) đã ra quyết định khởi tố vụ án chồng cầm dao chém vợ rồi tự sát.

Ngôi nhà của ông Xuân, bà Kim - nơi xảy ra sự việc

Ngôi nhà của ông Xuân, bà Kim - nơi xảy ra sự việc

Ngày 23/10, thông tin từ Công an huyện Hà Trung (Thanh Hóa) cho biết, cơ quan này đã chính thức khởi tố vụ án xảy ra ở thôn 10 hôm 17/10 để điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc ông Lê Bá Xuân (59 tuổi, ngụ ở xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung) ra tay sát hại vợ là bà Phạm Thị Kim (54 tuổi).

Thượng tá Hoàng Văn Lư - Phó trưởng Công an huyện Hà Trung thông tin thêm: Đến thời điểm hiện tại, do ông Xuân vẫn đang còn điều trị tại bệnh viện nên chưa thực hiện lệnh khởi tố bị can và bắt tạm giam. Còn bà Kim đang được điều trị tích cực ở tuyến trung ương nên cơ quan công an chưa thể lấy lời khai của người bị hại, vì thế chưa thể làm rõ nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ sát hại của ông Xuân đối với bà Kim.

Trước đó, Báo Giao thông đưa tin, vào khoảng 8h ngày 17/10 tại thôn 10, xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung, người dân chứng kiến ông Lê Bá Xuân dùng dao chém vợ là Phạm Thị Kim nhiều nhát trên cơ thể. Khi thấy vợ gục xuống, máu chảy nhiều, người chồng bất ngờ dùng dao cắt cổ tự tử.

Phát hiện sự việc, người dân đã đưa cả hai vợ chồng đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Bước đầu, theo chính quyền địa phương, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, ông Xuân ghen tuông vợ có bồ bịch bởi bà Kim đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan mới về. Hai bên lời qua tiếng lại rồi dẫn tới sự việc trên.

Thông tin từ phía Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa xác nhận: Ông Lê Bá Xuân nhập viện trong trạng thái tỉnh táo có vết thương ở vùng cổ do tự cắt, lộ khí quản, bờ vết thương sắc gọn kích thước 5x10cm. Hiện các vết thương đã được xử trí. Bệnh nhân có tiền sử nghiện rượu và có sổ đang điều trị tâm thần tại bệnh viện tâm thần.

Bà Phạm Thị Kim nhập viện trong tình trạng nặng do nhiều vết chém ở vùng mặt, cổ và sâu vào cánh tay hai bên. Chẩn đoán bị sốc mất máu, đa chấn thương do bị chém. Bệnh viện đã truyền 4 đơn vị máu, 4 đơn vị huyết tương. Do bị thương quá nặng nên đã chuyển ra Bệnh viện Việt Đức điều trị.

Hiện, vụ việc đang được Công an Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Phúc Tuấn

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/vi-sao-chua-lam-ro-nguyen-nhan-chong-chem-vo-roi-tu-sat-d439221.html