Chùa Kỳ Quang 2 sẽ xét nghiệm ADN để tìm đúng tro cốt của người gửi tại chùa

Theo Thượng tọa Thích Thiện Chiếu, trụ trì chùa Kỳ Quang 2 (quận Gò Vấp, TP Hồ Chi Minh), ngày 17/9 tới đây, người có tro cốt thân nhân gửi tại chùa sẽ đến chùa để nhận bản cam kết xử lý vụ việc theo hướng có lợi cho người dân.

Đến 18 giờ ngày 3/9, nhiều người dân có thân nhân gởi tro cốt tại chùa vẫn ngồi chờ làm đơn gửi các cơ quan chức năng.

Đến 18 giờ ngày 3/9, nhiều người dân có thân nhân gởi tro cốt tại chùa vẫn ngồi chờ làm đơn gửi các cơ quan chức năng.

Sáng ngày 3/9, rất nhiều người dân có gởi tro cốt thân nhân tại chùa Kỳ Quang 2 (phường 17, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) đã bức xúc kéo đến đến chùa để gặp trụ trì, yêu cầu làm rõ sự việc nhiều hũ tro cốt không còn di ảnh được nhà chùa gom vào để bừa bộn, chất đống ở một nhà kho. Những hình ảnh này được một người dân đi chùa phát hiện và đưa trên mạng xã hội vào tối ngày 2/9.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, đến 18 giờ chiều 3/8, rất nhiều người dân có tro cốt thân nhân gửi tại chùa Kỳ Quang 2 vẫn còn ngồi lại chùa, làm đơn khiếu kiện gửi các cơ quan chức năng. Tại thời điểm này, Thượng tọa Thích Thiện Chiếu, trụ trì cùa Kỳ Quang 2 cũng đã phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ thông tin của vụ việc và tiến hành kiểm đếm những hũ cốt đang đặt tại chùa.

Đại diện người dân lên tiếng mong muốn chùa Kỳ Quang 2 sớm có phương án giải quyết thỏa đáng nhất.

Trước đó, trụ trì chùa Kỳ Quang 2 cũng đã có cuộc họp với thân nhân có hũ tro cốt gửi trong chùa. Tại cuộc họp, Thượng tọa Thích Thiện Chiếu cho biết lý do di ảnh trên các hũ tro cốt của người mất đang gửi tại chùa bị rơi, rớt là do trong quá trình thờ cúng phải thay đổi, di chuyển đi nơi khác nên bị rơi ra. Ngoài ra, trong quá trình nhà chùa tẩy rửa bụi bẩn, cũng như keo dán hình ảnh trên các hũ tro cốt quá lâu nên cũng rơi rớt ra ngoài.

Tại cuộc họp, trụ trì chùa Kỳ Quang 2 cũng đã nhận trách nhiệm và hứa sẽ phối hợp với các cơ quan năng để xác định ADN từng hài cốt của các thân nhân; đồng thời cho biết đầu tháng 8 âm lịch, nhà chùa sẽ có thông báo về việc xác định ADN hài cốt đến các thân nhân.

"Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chúng tôi đã hợp tác với chính quyền địa phương để niêm phong các hũ cốt lại để đến ngày 17/9 sẽ có thông báo tiếp theo cho người thân có tro cốt gửi tại chùa. Sự việc xảy ra là ngoài mong muốn của thầy và thầy xin nhận trách nhiệm về mình. Sắp tới, để xác định chính xác hài cốt của thân nhân nào, chùa sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để xét nghiệm ADN. Mọi chi phí xét nghiệm ADN chùa sẽ chịu hết”, Thượng tọa Thích Thiện Chiếu, trụ trì chùa Kỳ Quang 2 cho biết thêm.

Trụ trì chùa Kỳ Quang 2 và đại diện chính quyền xuống hầm kiểm tra các hủ tro cốt đang được gửi tại chùa.

Đang có mặt tại chùa Kỳ Quang 2, cô Huỳnh Thị Hường (phường 17, quận Gò Vấp) có tro cốt người thân đang gửi tại chùa bày tỏ niềm xót xa cho biết: "Tôi rất lấy làm tiếc cho vụ việc này. Hiện nay không biết tro cốt người thân mình ở đâu nên gia đình chỉ mong vụ việc được giải quyết thỏa đáng, giúp gia đình tìm được đúng người thân của mình để mang về thờ cúng".

Có mặt tại chùa Kỳ Quang 2, đại diện UBND phường 17, quận Gò Vấp cũng cho biết: "Sau khi kiểm đếm, tổng số hũ tro cốt tại chùa là 883 hũ, trong đó có 302 hũ dưới hầm, 581 hũ đá trắng và 374 hũ có đánh số… Hiện nay, trụ trì chùa Kỳ Quang 2 cũng đã làm việc với phường, nhận trách nhiệm và đang tìm phương án để giải quyết cho thỏa đáng theo nguyện vọng của người dân".

Tin, ảnh: Mạnh Linh - Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/chua-ky-quang-2-se-xet-nghiem-adn-de-tim-dung-tro-cot-cua-nguoi-gui-tai-chua-20200903184005534.htm