Chùa Kỳ Quang 2 muốn đúc tượng bằng tro cốt: Phản cảm!

Đại diện chùa Kỳ Quang 2 đề xuất đưa tro cốt đi đúc tượng A Di Đà là phản cảm, không đúng tư tưởng Phật giáo.

Ngày 6/9/2020, Thượng tọa Thích Giang Minh - thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam bày tỏ sự không đồng tình trước việc đại diện chùa Kỳ Quang 2 (Q. Gò Vấp, TP. HCM) đề xuất đưa tro cốt không xác định được nhân thân gửi tại chùa đi đúc tượng A Di Đà.

"Tượng Phật A Di Đà mang ý nghĩa phổ độ chúng sinh. Ngài đưa con người thoát ra khỏi những điều khốn khổ trong cuộc sống. Hướng về những điều thiện, tránh những cái ác trong cuộc sống. Nếu tượng Phật A Di Đà được tạo ra từ tro cốt của người đã khuất thì sẽ làm mất đi ý nghĩa linh thiêng này.

Người đến chùa chiêm bái không rõ đang tỏ lòng thành kính với Phật hay với những người đã khuất.

Chùa Kỳ Quang 2 - nơi bị tố đặt tro cốt lộn xộn trong quá trình tu sửa chùa.

Chùa Kỳ Quang 2 - nơi bị tố đặt tro cốt lộn xộn trong quá trình tu sửa chùa.

Hơn nữa, việc tro cốt trong một bức tượng Phật sẽ gây ra sự phản cảm đối với Phật tử đi lễ Phật, không đúng với tư tưởng Phật giáo" - Thượng tọa Thích Giang Minh cho hay.

Theo Thượng tọa Thích Giang Minh, việc đúc tượng Phật A Di Đà bằng tro cốt mà chùa Kỳ Quang 2 đề xuất không hiểu sẽ được thực hiện như thế nào.

Nếu tro cốt được trộn lẫn với vật liệu đúc tượng như đồng, vàng kết hợp với tro cốt người là canxi thì sẽ khiến cho bức tượng xỉn màu, độ bền không cao.

Còn bức tượng rỗng bên trong sau đó tro cốt của con người được đặt vào bên trong thì điều đó cũng chẳng khác gì việc để lộn xộn những hũ tro cốt mà chùa Kỳ Quang 2 đã làm và bị dư luận phản ứng trong thời gian qua.

"Tôi chưa thấy có nơi nào đúc tượng Phật từ tro cốt của người đã khuất, kể cả khi bức tượng đó có chất liệu chủ yếu bằng đồng, vàng và có thêm tro cốt của người đã khuất. Chắc chắn đề xuất này sẽ không được thân nhân của những người đã khuất và Giáo hội Phật giáo địa phương đó đồng tình" - Thượng tọa Thích Giang Minh bày tỏ.

Nói về đề xuất đúc tượng Phật từ tro cốt của người đã khuất, đại diện chùa Kỳ Quang 2 bày tỏ: “Gửi tro cốt người thân về chùa là mọi người đã mến mộ đạo Phật. Khi tro cốt đúc thành tượng Phật thì tất cả hương linh được nằm trong lòng Đức Phật. Đó cũng là một điều tốt”.

Lực lượng chức năng kiểm đếm các hũ tro cốt bị mất bảng tên tại chùa Kỳ Quang 2. Ảnh: Giacngo.vn.

Tuy nhiên, Thượng tọa Thích Giang Minh cho rằng, lòng mến mộ đạo Phật và sự biến ơn đối với cha ông là 2 điều hoàn toàn khác nhau trong văn hóa người Việt Nam.

"Việc tro cốt được để riêng trong hũ nhưng để lộn xộn đã vấp phải sự phản ứng của dư luận thì việc trộn các bộ tro cốt đó với nhau để đưa đi đúc tượng chắc chắn sẽ bị phản ứng rất gay gắt" - vị Thượng tọa nhận định.

"Ngọc Vân

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/chua-ky-quang-2-muon-duc-tuong-bang-tro-cot-phan-cam-3418545/