Chưa kịp quay về

Bị cáo Nguyễn Ngọc Hiếu tại tòa.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Hiếu tại tòa.

Nguyễn Ngọc Hiếu (1993, trú P. Cam Lộc, TP Cam Ranh, Khánh Hòa) đã bị TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) tuyên phạt 8 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" tại phiên xét xử sáng 22-10. Theo cáo trạng, sáng 6-5-2019, lực lượng nghiệp vụ CATP Nha Trang kiểm tra, phát hiện Hiếu tàng trữ 3,2557g ma túy heroin, 1,4082g ma túy tổng hợp. Hiếu khai nhận, sáng cùng ngày đã đón xe buýt từ TP Cam Ranh ra TP Nha Trang mua ma túy về sử dụng và bán lại cho các con nghiện khác kiếm lời. Sau khi mua được ma túy, Hiếu "ngắt" một ít sử dụng thì gặp "bạn nghiện" nên tranh thủ bán cho nhiều con nghiện khác. Trong lúc đợi con nghiện đến lấy hàng thì Hiếu bị bắt quả tang.

HOÀNG VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_214781_chua-kip-quay-ve.aspx