Chưa kịp phê

Thèm được 'đập đá', Nguyễn Văn Quỳnh (1989, trú xã Gia Phố, H.Hương Khê, Hà Tĩnh) liền lục danh bạ điện thoại rà số tìm người cung cấp 'hàng'.

Nguyễn Văn Quỳnh

Thèm được "đập đá", Nguyễn Văn Quỳnh (1989, trú xã Gia Phố, H.Hương Khê, Hà Tĩnh) liền lục danh bạ điện thoại rà số tìm người cung cấp "hàng". Sau khi thống nhất một gói ma túy đá có trọng lượng 5,2035 gam với giá 4 triệu đồng, Quỳnh đi xe máy mang BKS 38B1-355.56 xuống khu vực gần cây xăng Khe Giao thuộc địa phận xã Ngọc Sơn, H.Thạch Hà để nhận. 21 giờ ngày 10- 6, khi vừa nhận "hàng" xong, Quỳnh đã bị CAH Thạch Hà bắt quả tang. Ngày 27- 9, TAND H.Thạch Hà tuyên phạt Quỳnh 66 tháng tù cho tội danh "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_195944_chua-kip-phe.aspx