Chưa kịp mệt tim với tình tiết trong phim 'Đông Cung', chỉ với đài chiếu cũng làm khán giả muốn rã rời

Ủ như ủ 'Đông Cung', sắp hết năm 2018 vẫn không thấy tung tích của phim đâu.

Trong thời buổi hiện nay, cổ trang là một trong những thể loại phim truyền hình rất được khán giả yêu thích bên cạnh những thể loại như võ hiệp, hiện đại hay tiên hiệp… Đặc biệt là những bộ phim truyền hình được chuyển thể từ những tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng.

Nhắc đến tiểu thuyết ngôn tình không thể bỏ qua tác phẩm Đông cung (东宫) của nhà văn Phỉ Ngã Tư Tồn được. Đông cung- bộ phim truyền hình cổ trang cung đấu, tình yêu được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của Phỉ Ngã Tư Tồn, kể về câu chuyện tình yêu ngược luyến xoay quanh hai nhân vật Cửu công chúa của Tây Lương quốc thái tử Lý Thừa Ngân.

Nam chính Lý Thừa Ngân (Cố Tiểu Ngũ) trong Đông cung lần này được giao cho nam diễn viên Trần Tinh Húc đảm nhận. Trong phim, Lý Thừa Ngân - một thái tử thiên triều có tính tình ôn hòa, không tranh không đấu. Nhưng sau khi Lý Thừa Ngân phát hiện được chân tướng đằng sau liền quan đến cái chết đầy uẩn khúc của mẫu thân mà bắt đầu thay đổi, trở thành người có lòng dạ đen tối. Mặc dù độc ác là vậy thế nhưng Lý Thừa Ngân lại yêu nữ chính Tiểu Phong sâu đậm, vì Tiểu Phong mà nhiều lần không tiếc hy sinh tính mạng.

Mặc dù, Trần Tinh Húc vẫn là một diễn viên vẫn còn khá trẻ nhưng lại là một tiểu sinh thế hệ mới có kinh nghiệm vô cùng phong phú. Được khán giả nhận xét là người hợp với tạo hình cổ trang, toát lên sự đẹp trai, tuấn tú phi phàm. Tin chắc rằng, sau khi Đông cung được lên sóng, với vai diễn Lý Thừa Ngân này sẽ giúp Trần Tinh Húc tạo dựng được danh tiếng trong ngành giải trí.

Bên cạnh nam chính Trần Tinh Húc thì vai nữ chính Tiểu Phong được giao cho nữ diễn viên Bành Tiểu Nhiễm đảm nhận. Trong Đông cung, Tiểu Phong - Cửu công chúa Tây Lương Quốc hiền lành chân chất, linh hoạt nhưng không kém phần cổ quái. Tạo hình của Bành Tiểu Nhiễm trong phim cổ trang giúp cô toát lên được sự dịu dàng, nhã nhặn.

Mặc dù không phải xuất thân từ diễn viên chính quy, nhưng Bành Tiểu Nhiễm cũng đã từng tham gia không ít bộ phim truyền hình điện ảnh khác nhau, tin chắc rằng cô cũng đã tích lũy cho mình được kha khá kinh nghiệm. Hy vọng với vai nữ chính lần này, Bành Tiểu Nhiễm sẽ thể hiện được vai diễn một cách xuất sắc, ghi dấu ấn trong lòng khán giả.

Tạm gác dàn diễn viên sang một bên, bàn về tình tiết Đông cung là một trong những bộ phim ngược tâm nhất của Phỉ Ngã Tư Tồn, chỉ mới những đoạn trailer ngắn ngủi được tung ra cũng đủ có thể cảm nhận được mùi đau thương. Trong phim, Tiểu Phong và Lý Thừa Ngân quen biết nhau từ nhỏ, sau khi trưởng thành, Lý Thừa Ngân vì liên hôn mà tiếp cận Tiểu Phong, dần dần lại nảy sinh tình cảm.

Nhưng sau khi thuộc hạ của Lý Thừa Ngân tiêu diệt bộ lạc mẫu quốc của Tiểu Phong, Tiểu Phong khó lòng chấp nhận, đã nhảy xuống Vong Xuyên (sông Quên) trong truyền thuyết hy vọng có thể quên đi đoạn tình cảm ấy. Tình yêu và sự hối tiếc đan xem, không ngờ Lý Thừa Ngân cũng đã cùng nàng nhảy xuống. Từ đó, hai người một lần nữa gặp lại nhau nhưng không hề nhớ nhau. Đồng thời bắt đầu một cuộc hôn nhân hữu danh vô thực.

Sau khi trải qua nhiều khó khắn, trắc trở, Tiểu Phong và Lý Thừa Ngân một lần nữa yêu thương nhau. Sau một kiếp nạn lớn, Tiểu Phong đã nhớ lại những ký ức năm xưa, yêu hận tình thù đan xem, Tiểu Phong quyết định nhảy xuống tường thành, Lý Thừa Ngân cũng từ đo mà nhớ lại ký ức, cũng cùng nàng nhảy xuống, kết thúc một cuộc tình đẹp nhưng cũng không kém phần thê lương.

Mặc dù tình tiết của bộ phim ngược tới tận tâm can, nhưng có rất nhiều khán giả rất mong chờ vào tác phẩm lần này. Mong chờ vào nội dung bao nhiêu thì khán giả lại thất vọng với lịch công chiếu của bộ phim bấy nhiêu.

Cách đây khá lâu, trên trang mạng của kênh iQiyi để hiển thị ngày 1 tháng 1 năm 2018 sẽ lên sóng, sau đó là hàng loạt thời điểm khác nhưng đến đến nay năm 2018 cũng sắp hạ màn buông xuống nhưng Đông Cung vẫn không thấy bóng dáng đâu. Điều làm khán giả mệt tim hơn chính là họ phát hiện hóa ra kênh mà Đông Cung lên sóng không phải là iQyi mà lại là Youku.

Với việc rumor tới rumor lui nhiều khán giả đã bày tỏ thái độ “bỏ phim” trong khi đó một số khán giả vẫn kiên quyết ủng hộ tới cùng.

Vậy còn bạn thì sao, bạn vẫn sẽ ủng hộ chờ đợi đến khi Đông Cung được lên sóng chứ?

Bảo Duyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/chua-kip-met-tim-voi-tinh-tiet-trong-phim-dong-cung-chi-voi-dai-chieu-cung-lam-khan-gia-muon-ra-roi-4082263.html