Chưa kịp lau nước mắt đã 'thót tim' với không gian ma mị của Tiêu Châu Như Quỳnh

Bên cạnh Giang Hồng Ngọc, Đào Bá Lộc, tiểu phẩm Bolero của Tiêu Châu Như Quỳnh mang khán giả đến với không gian tình cảm nhưng lại vô cùng ma mị.

Góp mặt tại đêm thi đầu tiên chủ đề Tiểu phẩm Bolero, Đào Bá Lộc, Giang Hồng Ngọc và Tiêu Châu Như Quỳnh đã mang đến cho khán giả những câu chuyện cảm xúc hoàn toàn khác biệt trên sân khấu.

Nếu Đào Bá Lộc ngậm ngùi kể về đam mê nghiệp hát, Giang Hồng Ngọc day dứt cùng câu chuyện tình trường thì Tiêu Châu Như Quỳnh với màn kết show ma mị, khiến khán giả không ít lần “thót tim” là điểm nhấn thú vị của Cặp đôi hoàn hảo đêm nay.

Tiêu Châu Như Quỳnh với màn kết hợp tình tứ cùng diễn viên Anh Tú.

Tiêu Châu Như Quỳnh với màn kết hợp tình tứ cùng diễn viên Anh Tú.

Kết hợp cùng diễn viên Anh Tú, những tưởng phần trình diễn của Như Quỳnh mang đậm màu sắc hài hước. Tuy nhiên, việc cả hai mạo hiểm biến tấu Ngàn thu áo tím với 2 trạng thái hoàn toàn trái ngược khiến cảm xúc dâng trào. Không ít khán giả phải rơi nước mắt vì câu chuyện tình của cả hai.

Câu chuyện Ngàn thu áo tím được thể hiện bằng 2 cảm xúc trái ngược.

Khoảnh khắc ấm áp hiếm hoi của đôi vợ chồng trẻ.

Một màu tím của hạnh phúc, ấm áp của đôi vợ chồng trẻ và một màu tím u ám, lạnh lẽo của sự đau thương, mất mát là hai trạng thái cảm xúc Tiêu Châu Như Quỳnh gửi gắm thông qua màn trình diễn này. Trong đó, khoảnh khắc nữ ca sĩ hoài niệm về quá khứ, gọi tên chồng đã khuất trong nước mắt “ám ảnh” người xem đến phút cuối cùng.

Giữa không gian được dàn dựng ma mị, câu chuyện buồn đầy nước mắt càng trở nên u ám qua tiếng hát của Tiêu Châu Như Quỳnh. Đặc biệt, sự góp mặt của “bóng ma” Anh Tú với màn xuất hiện “thót tim” là điểm cộng dành cho tiết mục tuần này.

Và sự thật khi phát hiện chồng mình đã ra đi mãi mãi.

Cảm xúc được Tiêu Châu Như Quỳnh đong đầy trong tiết mục lần này.

Vốn là một ca sĩ chưa có kinh nghiệm về diễn xuất nên Tiêu Châu Như Quỳnh và Anh Tú gặp phải khá nhiều khó khăn trong quá trình tập luyện. Điều này được chính cố vấn Ngọc Sơn ghi nhận và dành khá nhiều ưu ái cho cặp đôi. Ngoài số điểm 9.75, nam ca sĩ Tình cha còn khen ngợi khả năng diễn xuất của Anh Tú cùng giọng hát có hồn, ngày càng tiến bộ của Như Quỳnh.

Tuy nhiên, có vẻ như tiết mục chưa đủ để thuyết phục hội đồng cố vấn.

Trong khi đó, nghệ sĩ Phương Dung bày tỏ sự tiếc nuối khi kịch bản của cặp đôi vẫn chưa thật sự sâu sắc. Kết quả, cặp đôi nhận được 18.75 điểm từ ban cố vấn và 93.75 từ hội đồng giám khảo khách mời, tạm thời xếp thứ 3 sau Giang Hồng Ngọc và Đào Bá Lộc.

Nhật Hưng

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/chua-kip-lau-nuoc-mat-da-thot-tim-voi-khong-gian-ma-mi-cua-tieu-chau-nhu-quynh-1917691.html