Chưa kịp bán

CAH Phù Mỹ (Bình Định) ngày 30-3 cho biết, đã điều tra làm rõ Nguyễn Quang Giang (2000, trú xã Mỹ Thọ, H. Phù Mỹ) là đối tượng trộm xe máy. Trước đó, tối 24-3, trong lúc đi dạo tại thôn Tân Phụng 1, xã Mỹ Thọ, thấy xe máy BKS 77D1-108.78 của anh Nguyễn Tiên Sa (1991, trú thôn Tân Phụng 1) dựng bên đường nhưng không có người trông coi, Giang dắt đem giấu nơi khác rồi gọi thợ đến cắt ổ khóa để đưa đi tiêu thụ thì bị phát hiện.

* 2 giờ ngày 20-3, Hồ Văn Châu (1972, trú P. Hương Sơ, TP Huế, TT-Huế) mang kìm bấm rồi đi tìm sơ hở để "bợ" tài sản. Phát hiện nhà chị Đặng Thị Ty (trú 47-Ưng Bình, TP Huế) trên tầng 2 không khóa cửa nên sử dụng kìm cắt hàng rào thép B40 đột nhập lấy trộm 3 ĐTDĐ gồm iPhone X, iPhone 7 Plus, iPhone 6S, 1 Ipad, 1 sợi dây chuyền vàng. Ngày 29-3, Đội CSHS CATP Huế đã bắt giữ Châu cùng toàn bộ tang vật.

Hồ Văn Châu.

H.NAM-H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_181079_chua-ki-p-ba-n.aspx