Chưa khởi hành đến Ankara, Ngoại trưởng Mỹ đã gặp 'khó' với Thổ Nhĩ Kỳ

Chuyến thăm sắp tới của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đến Thổ Nhĩ Kỳ đã vấp phải sự khởi đầu khó khăn sau khi Ankara chỉ trích quyết định của người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ liên quan tới kế hoạch trao đổi về chủ đề tự do tôn giáo.

Chuyến thăm sắp tới của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đến Thổ Nhĩ Kỳ đã vấp phải sự khởi đầu khó khăn sau khi bị Ankara chỉ trích liên quan tới tôn giáo. (Nguồn: AFP)

Chuyến thăm sắp tới của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đến Thổ Nhĩ Kỳ đã vấp phải sự khởi đầu khó khăn sau khi bị Ankara chỉ trích liên quan tới tôn giáo. (Nguồn: AFP)

Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Pompeo sẽ tới thành phố Istanbul vào ngày 16/11 tới, trong khuôn khổ chuyến công du 7 quốc gia, trong đó có Pháp và một số nước Trung Đông.

Đáng chú ý, tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Pompeo dự kiến sẽ không có các cuộc hội kiến với bất kỳ quan chức hàng đầu nào của Thổ Nhĩ Kỳ, mà chỉ có cuộc gặp Thượng phụ Bartholomew I, Tổng giám mục thành Constantinopolis và là nhà lãnh đạo tinh thần của thế giới Chính thống giáo đông phương.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Pompeo muốn thảo luận về các vấn đề tôn giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ và khu vực, cũng như thúc đẩy lập trường tự do tôn giáo trên toàn thế giới.

Cuộc gặp Thượng phụ Bartholomew I tại Istanbul diễn ra 4 tháng sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan quyết định chuyển đổi bảo tàng Hagia Sophia thành nhà thờ Hồi giáo.

Ngày 11/11, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ra tuyên bố khẳng định, việc Ngoại trưởng Mỹ chọn chủ đề tôn giáo cho chuyến thăm nước này là “rất không phù hợp”.

Phía Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, Washington cần thể hiện sự nhạy cảm cần thiết đối với các vi phạm nhân quyền ở chính nước Mỹ như nạn phân biệt chủng tộc, tình trạng bài Hồi giáo và các tội ác thù hận.

(theo AP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chua-khoi-hanh-den-ankara-ngoai-truong-my-da-gap-kho-voi-tho-nhi-ky-128853.html