Chưa khẳng định thầy giáo dâm ô học sinh, tạm đình chỉ công tác 15 ngày

Ông Nguyễn Đại Lượng, Phó Chủ tịch huyện Việt Yên khẳng định, dù không đủ căn cứ khẳng định thầy giáo Dương Trọng M. có hành vi dâm ô, nhưng hành vi không phù hợp với nhà giáo, huyện sẽ bổ sung đầy đủ căn cứ để xử lý.

Sáng 6/3, UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang) đã tổ chức họp báo thông tin về kết quả xác minh vụ thầy giáo Dương Trọng M. bị tố có hành vi dâm ô hàng loạt học sinh lớp 5A, trường Tiểu học Tiên Sơn. Theo kết quả điều tra, ông M. chỉ véo tai, véo mũi, dí vai, sờ mông, sờ đùi một số học sinh.

Như vậy, theo kết quả điều tra, xác minh của cơ quan cảnh sát điều tra, công an huyện xác định vụ việc đối với ông Dương Trọng Minh, trường Tiểu học Tiên Sơn, huyện Việt Yên, chưa đủ căn cứ chứng minh ông Minh có hành vi dâm ô (đối với người dưới 16 tuổi).

Trả lời những câu hỏi bên lề của báo chí, về hướng xử lý đối với thầy M. sau khi có kết quả xác minh trên, ông Nguyễn Đại Lượng, Phó Chủ tịch UBND huyện Việt Yên thông tin: “Hiện tại chúng tôi đã có chỉ đạo nhà trường đình chỉ công tác với ông Minh trong 15 ngày kể từ 4/3. Để củng cố, trên cơ sở kết luận chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý theo đúng quy định.

Ông Nguyễn Đại Lượng, Phó Chủ tịch UBND huyện Việt Yên.

Ông Nguyễn Đại Lượng, Phó Chủ tịch UBND huyện Việt Yên.

Về hành vi véo mũi, sờ mông... có mức độ xâm hại thân thể, nhiều cháu bị véo mũi khá đau, dù là bày tỏ tình cảm hay đùa vui thì cũng đều là hành vi không phù hợp với nhà giáo".

Vị Phó Chủ tịch huyện Việt Yên cho biết, hiện tại UBND huyện chưa nhận được đơn xin thôi việc của ông M., nếu giáo viên này muốn ra khỏi ngành, huyện vẫn sẽ xem xét và xử lý sau sau khi có đầy đủ căn cứ xác minh liên quan đến về vụ việc.

Ngoài ra ông Lượng cũng cho biết, thầy M. còn véo mũi, xoa đầu cả những bạn nam trong lớp. Sau khi xảy ra vụ việc hôm 1/3 thì vào ngày 2 và 3/3, ông M. có đến một số nhà phụ huynh xin lỗi và mong muốn phụ huynh lượng thứ.

Về thông tin phản ánh, trong biên bản 1/3, có một học sinh nói thầy M. sờ vào vùng nhạy cảm, Trung tá Nguyễn Việt Nguyễn, Phó trưởng Công an huyện Việt Yên, thông tin: “Cháu Nguyễn Thị T. nói bị thầy Minh sờ vào vùng nhạy cảm. Tuy nhiên, Công an huyện không thể lấy lời khai do bố cháu kiên quyết không cho Công an tiếp xúc”.

"Chúng tôi sẽ còn tiếp tục điều tra những nội dung sâu hơn, việc xử lý liên quan đến đạo đức nghề giáo chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật", ông Lượng nhấn mạnh.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chua-khang-dinh-thay-giao-dam-o-hoc-sinh-tam-dinh-chi-cong-tac-15-ngay-a424640.html