Chưa khai hội du khách đã nườm nượp kéo về chùa Hương

Dù ngày mai 10/2 (tức mùng 6 Tết), chùa Hương mới chính thức khai hội, tuy nhiên, từ Tết đến nay lượng du khách đã đổ về đây trẩy hội rất đông.

Chiều ngày 9/2 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019), dù chưa chính thức khai hội (khai hội ngày 10/2 - tức mùng 6 Tết), hàng nghìn du khách thập phương đã đổ về danh thắng chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) để lễ phật và cầu may đầu năm mới.

Theo số liệu từ ban tổ chức lễ hội chùa Hương, trong 3 ngày Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, số lượng khách đến đây tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái là 5.000 lượt khách. Cụ thể, 3 ngày Tết đón gần 80.000 lượt khách đổ về chùa Hương trẩy hội.

Người dân đến trẩy hội chùa Hương mang theo nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh, ngồi vật vờ khắp vỉa hè do quá mệt mỏi bởi thời tiết Hà Nội trong mấy ngày Tết nắng nóng, oi bức.

Trước đó, UBND huyện Mỹ Đức cho biết, huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền với mục tiêu tổ chức lễ hội chùa Hương năm 2019 với chủ đề "Lễ hội kỷ cương - Văn minh du lịch", đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về du lịch và tổ chức lễ hội. Đặc biệt, huyện xác định lễ hội năm 2019 phải bảo đảm "an toàn, văn minh, lịch sự đạt hiệu quả cao".

Đến gần cuối giờ chiều mùng 5 Tết, lượng du khách vẫn nườm nượp đổ về chùa Hương.

Nhiều cô gái cũng về chùa Hương cầu may mắn, an lành dịp đầu Xuân năm mới.

Các quầy bán vé được ban tổ chức lễ hội chùa Hương bố trí ở dọc các tuyến đường để du khách đến trẩy hội dễ dàng mua được.

Giá vé được ban tổ chức niêm yết công khai trên các bảng lớn.

Lễ hội chùa Hương năm nay, huyện Mỹ Đức đã in 15 triệu vé thắng cảnh, tổ chức 4.000 đò hoạt động trên suối Yến, để bảo đảm yêu cầu về an toàn đường thủy như phao cho du khách. Đồng thời, huyện bố trí giỏ đựng rác và tổ chức tổ chức 318 gian hàng.

Do lượng du khách đổ về chùa Hương trước giờ khai hội đông đúc nên lực lượng CSGT Công an huyện Mỹ Đức phải mướt mồ hôi phân luồng, điều tiết giao thông.

Trao đổi với PV Kiến Thức, Đại úy Phó Hồng Hiệp (CSGT, Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội) cho biết: "Chúng tôi được phân công làm nhiệm vụ tại đây, trong các ngày Tết hầu như không nghỉ. Có hôm cả tổ phải dậy làm việc từ 3h sáng do du khách đổ về chùa Hương rất đông...".

Theo Đại úy Hiệp, dự kiến phải đến 20h tối nay (mùng 5 Tết), giao thông mới có dấu hiệu ổn định trở lại.

Theo ban tổ chức, năm nay gần 200 cán bộ, chiến sỹ các đội nghiệp vụ Công an TP Hà Nội, Công an huyện Mỹ Đức, xã Hồng Quang (Ứng Hòa), xã Tân Sơn (Kim Bảng, Hà Nam) tham gia bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong suốt ba tháng lễ hội.

Thông tin thêm với PV, ông Nguyễn Bá Hiển - Phó Trưởng ban tổ chức lễ hội chùa Hương dự đoán, lượng khách dự kiến đổ về chùa Hương ngày khai hội lên tới 50.000 lượt, bởi ngày khai hội rơi vào cuối tuần và vẫn trong kỳ nghỉ Tết.

Bảo Ngân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/anh-chua-khai-hoi-du-khach-da-nuom-nuop-keo-ve-chua-huong-1183776.html