'Chúa' Ibrahimovic chia tay M.U: Đôi bên cùng mỉm cười

Dù rất nỗ lực nhưng gánh nặng tuổi tác cùng hậu quả của chấn thương đã quật ngã Ibrahimovic tại Old Trafford. Và đến lúc, 'Chúa' phải rời 'Nhà hát của những giấc mơ'.

Ảnh: Goal.

Tối 22.3, trên trang Facebook của mình, Manchester United đăng dòng thông báo sẽ chia tay Ibrahimovic sớm 3 tháng. Cùng thời điểm, trang chủ của CLB này cho biết, họ đã thanh lý sớm hợp đồng với tiền đạo người Thụy Điển.

Ngay sau đó, Ibra đăng dòng trạng thái trên trang cá nhân của mình để tri ân tới "Quỷ đỏ" với những tình cảm chân thành

"Những điều tuyệt vời nhất đã đến rồi đi tại nơi đây, tôi đã có 2 mùa giải đẹp trong màu áo Manchester United. Cảm ơn CLB rất nhiều, những cổ động viên, đội bóng, HLV trưởng, nhân viên và tất cả những ai đã cùng tôi chia sẻ một phần của lịch sử".

Dòng trạng thái chân tình của Ibrahimovic gửi M.U.

Trước mùa giải năm nay, M.U từng thanh lý hợp đồng với tiền đạo người Thụy Điển sau chấn thương nặng anh gặp phải ở Europa League mùa trước. Và chỉ đến sát thời điểm khai mạc mùa giải mới, "Quỷ đỏ" mới thông báo sẽ kí lại với Ibra thêm 1 năm.

Dù được M.U tạo điều kiện hết mức nhưng hậu quả mà chấn thương tại Europa League để lại quá lớn với Ibra. Mùa này, anh chỉ ra sân 7 lần trên mọi mặt trận và ghi được 1 bàn. Thường xuyên phải ngồi dự bị, với một cá tính như Ibra, đó là điều không lấy gì làm vui vẻ.

Chấn thương nặng ở tuổi xế chiều của sự nghiệp khiến Ibra không thể phục hồi. Ảnh: Goal.

M.U đã đón Ibra với sự tôn trọng cao nhất và dành cho anh nhiều ưu ái. Đến khi không thể sử dụng được ngôi sao này nữa, đội chủ sân Old Trafford cũng không giam cầm Ibra quá lâu. Một lời đề nghị nhẹ nhàng về việc kết thúc sớm hợp đồng, đôi bên cùng có lợi. M.U không phải chịu gánh nặng về khoản lương 290.000 bảng/tuần, Ibra cũng vui vẻ bởi một người kiêu hãnh như anh không bao giờ muốn chịu cảnh "ngồi mát, ăn bát vàng".

Việc muốn tiếp tục chơi bóng của Ibra cũng là một trong những nguyên nhân khiến đôi bên muốn kết thúc hợp đồng sớm. Khi đã trở thành cầu thủ tự do, tiền đạo 36 tuổi có thể đàm phán với bất cứ CLB nào và rào cản về tiền chuyển nhượng không xuất hiện nữa. Cùng với đó, khoảng thời gian 3 tháng trước World Cup là đủ để Ibra có nhiều thời gian suy nghĩ, đi tìm cho mình một bến đỗ tiếp theo, có thể là cuối cùng của sự nghiệp.

Thành tích của Ibrahimovic trong màu áo M.U. Ảnh: Bleacher.

LA Galaxy, giải MLS (Mỹ) đang nổi lên là ứng viên số 1 trong số các CLB muốn có được chữ ký của Ibrahimovic. Nếu đôi bên cùng gật đầu, cựu "Quỷ đỏ" có thể tìm được một nơi nhẹ nhàng để thi đấu trong buổi xế chiều của sự nghiệp như Gerrard, Lampard, Drogba, Henry, Kaka,...từng lựa chọn.

Khi đến PSG, Ibra từng muốn thay thế tháp Effiel bằng tượng của anh. Liệu khi đến Los Angeles, anh có muốn thay dòng chữ "Hollywood" nổi tiếng bằng tên của mình không?

VIỆT HÙNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/chua-ibrahimovic-chia-tay-mu-doi-ben-cung-mim-cuoi-597323.ldo