Chùa Hương thưa vắng du khách ngày khai hội

Không còn cảnh biển người chen chân đi lễ như mọi năm, trong ngày khai hội Chùa Hương hôm nay bỗng thưa vắng khách.

Sáng 21/2 (mùng 6 Tết) tại sân Thiên Trù thuộc khu di tích danh thắng Hương Sơn (Mỹ Đức, Hà Nội) diễn ra Lễ khai hội chùa Hương Xuân Mậu Tuất 2018. Trước đó, ngay trong đêm mùng 5, rạng sáng mùng 6, hàng vạn du khách đã đổ về chùa Hương. Cảnh vắng vẻ của bến đò Yến chiều 21/2 sau lễ Khai hội chùa Hương sáng cùng ngày. Nhiều người dân lý giải, do trùng ngày đầu tiên đi làm nên lượng khách về chùa Hương ngày mùng 6 Tết không đông như thường lệ

Sáng 21/2 (mùng 6 Tết) tại sân Thiên Trù thuộc khu di tích danh thắng Hương Sơn (Mỹ Đức, Hà Nội) diễn ra Lễ khai hội chùa Hương Xuân Mậu Tuất 2018. Trước đó, ngay trong đêm mùng 5, rạng sáng mùng 6, hàng vạn du khách đã đổ về chùa Hương. Cảnh vắng vẻ của bến đò Yến chiều 21/2 sau lễ Khai hội chùa Hương sáng cùng ngày. Nhiều người dân lý giải, do trùng ngày đầu tiên đi làm nên lượng khách về chùa Hương ngày mùng 6 Tết không đông như thường lệ

Đò trên suối Yến không đông đúc như thường lệ

Ghi nhận của phóng viên, khoảng 1/3 lượng đò thường xuyên hoạt động, còn lại nằm ở bến Đục chờ khách

Một người chèo đò trên suối Yến dịp lễ hội có thể kiếm được 1 - 2 triệu đồng/ngày

Khung cảnh vắng vẻ đường lên chùa Thiên Trù

Không có tình trạng chen lấn xô đẩy ở ngã ba đường lên sân chùa Thiên Trù, lối lên ga cáp treo như những năm gần đây

Một nhóm thợ nhiếp ảnh đứng tán chuyện ở sân chùa Thiên Trù do không có khách

Sân chùa Thiên Trù chiều 21/2

Lượng người đi cáp treo lên động Hương Tích cũng không quá nhiều

Những công nhân dọn vệ sinh khu di tích khá vất vả vì lượng rác thải quá lớn

Du khách ý thức kém thản nhiên xả túi nilon, thức ăn thừa... xuống suối Yến

Trường Phong

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/chua-huong-thua-vang-du-khach-ngay-khai-hoi-1243760.tpo