Chùa Hương: Khách đông, không lơ là phòng dịch

Sau một tuần mở cửa đón khách trở lại, Khu di tích - danh thắng Hương Sơn (chùa Hương, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) ghi nhận trên 10 vạn lượt khách tham quan, trong đó riêng ngày 21-3, khoảng 3 vạn lượt người về vãng cảnh, chiêm bái. Lượng khách đông, song nhờ địa phương chủ động các giải pháp đồng bộ, quyết liệt nên công tác quản lý di tích nói chung, ngăn ngừa các nguy cơ về dịch Covid-19 nói riêng tại chùa Hương vẫn được bảo đảm.

Trong khu vực động Hương Tích vẫn còn một số du khách không đeo khẩu trang.

Duy trì biện pháp phòng, chống dịch

Chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh, sáng 21-3, tại di tích chùa Hương có mưa lớn, kéo dài, song lượng khách tìm về tham quan, lễ Phật vẫn tấp nập. Ngay từ cổng vào di tích, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được tăng cường với lực lượng an ninh hướng dẫn người dân khai báo y tế cũng như thực hiện đầy đủ các yêu cầu về kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách...

Bà Trịnh Thị Thủy (phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) cho biết, từ 4h sáng nay, bà cùng con cháu về tham quan chùa Hương. Dù trời nhiều lúc có mưa, song ai cũng cảm thấy phấn khởi, vì có dịp du xuân ý nghĩa. Đặc biệt, bà thấy yên tâm khi công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm túc.

"Khách tham quan, ngoài vé thắng cảnh phải có phiếu "Đã kiểm tra phòng dịch Covid-19" mới được vào không gian di tích. Tại nhiều điểm di tích, người dân được nhà chùa hỗ trợ thực hiện các nghi thức, hướng dẫn cách thức di chuyển để không bị dồn ứ người trong cùng một không gian quá lâu", bà Trịnh Thị Thủy cho biết thêm.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Đặng Văn Cảnh, điều kiện tiên quyết để di tích chùa Hương mở cửa đón khách trở lại, sau thời gian dài đóng cửa để ngăn ngừa các nguy cơ về dịch Covid-19, là phải bảo đảm các điều kiện về phòng, chống dịch. Với sự hỗ trợ, tư vấn của các cơ quan chức năng thành phố, UBND huyện Mỹ Đức, Ban Quản lý di tích đã triển khai một kịch bản riêng cho công tác này tại chùa Hương với nhiều giải pháp đồng bộ, cùng sự tham gia của lực lượng an ninh trật tự lên tới 650 người.

Lực lượng này thường trực 24/7 khắp lối vào đền Trình, lên chùa Thiên Trù, xuống động Hương Tích... hay dọc suối Yến. Đâu đâu cũng có người nhắc nhở du khách tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Băng rôn, loa truyền thanh cũng được tăng cường ở nhiều nơi. Các nhà hàng, quán ăn, cơ sở lưu trú đều phải duy trì phun khử khuẩn thường xuyên, thường trực bàn cung cấp dung dịch sát khuẩn tay phục vụ hành khách cũng như bảo đảm các điều kiện về vách ngăn, khoảng cách... Hệ thống ca bin cáp treo cũng được phun khử khuẩn 15-20 lượt/ngày.

Cũng theo ông Đặng Văn Cảnh, từ ngày 13-3 đến nay, chùa Hương đón trên 10 vạn khách thập phương và riêng ngày 21-3, ước tính có khoảng 3 vạn lượt người về đây tham quan, lễ Phật.

Trời mưa, du khách tìm về chùa Hương vẫn tấp nập.

Đáp ứng nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng

Ghi nhận của phóng viên Báo Hànôịmới, chùa Hương mở cửa trở lại trong điều kiện khách tham quan đông, công tác phòng, chống dịch được tăng cường, không chỉ mang đến niềm vui cho khách thập phương, mà ngay cả người dân địa phương cũng rất phấn khởi. Chuyên chở khách trên suối Yến, bà Lê Thị Vui (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức) cho biết, chùa Hương mở cửa đồng nghĩa với việc các mô hình dịch vụ được khởi động trở lại, nên bà con rất vui mừng, chỉ mong dịch tiếp tục được kiểm soát tốt để người dân yên tâm lao động.

Theo ông Nguyễn Văn Chất, một người bán hàng tại chùa Hương, năm nay, các tiểu thương, lái thuyền được UBND huyện hỗ trợ tiền thuê mặt bằng, bến bãi, tạo động lực cho người dân buôn bán, mở mang dịch vụ trở lại. "Cùng với chính quyền địa phương, chúng tôi xác định trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền, nhắc nhở mọi người không lơ là với công tác phòng dịch, góp phần chung tay đẩy lùi dịch trong cộng đồng", ông Nguyễn Văn Chất chia sẻ.

Tuy nhiên, mặc dù chính quyền địa phương đã rất nỗ lực cùng ý thức, trách nhiệm của nhân dân địa phương và du khách, tại chùa Hương, sau một tuần mở cửa trở lại, vẫn còn không ít hình ảnh, hiện tượng đi ngược lại quyết tâm của số đông. Đó là tình trạng một số người dân chủ quan trong phòng dịch, không đeo khẩu trang hoặc đeo chống đối; hiện tượng du khách tổ chức đánh bạc trên thuyền, đò cũng như dịch vụ chuyên chở khách trái quy định...

Trưởng ban Quản lý di tích - danh thắng Hương Sơn Nguyễn Bá Hiển cho biết lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 5 nhóm khách có hành vi đánh bạc trên thuyền; 15 phương tiện chuyên chở khách quá số lượng quy định, thuyền đò gắn động cơ trái quy định...; nhắc nhở, cảnh cáo hàng chục trường hợp không đeo khẩu trang...

"Cùng với các biện pháp của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, Ban Quản lý di tích - danh thắng Hương Sơn kêu gọi du khách tuân thủ tuyệt đối các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của trung ương và thành phố Hà Nội, chấp hành nghiêm thông điệp "5K" của Bộ Y tế để giữ vững thành quả phòng, chống dịch, đáp ứng nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng chính đáng của nhân dân", ông Nguyễn Bá Hiển nhấn mạnh.

Nguyễn Thanh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/994135/chua-huong-khach-dong-khong-lo-la-phong-dich