Chưa hoàn thiện hồ sơ công nhận liệt sĩ cho 2 'hiệp sĩ'

Hai 'hiệp sĩ' đường phố tử nạn khi tham gia đuổi bắt một nhóm đối tượng trộm xe SH tại TPHCM chưa được xét công nhận liệt sĩ vì hồ sơ đề xuất còn thiếu bản kết luận của cơ quan điều tra.

Bức ảnh chụp chung của hai hiệp sĩ Nam và Thôi.

Đây là thông tin được bà Đỗ Thị Hồng Hà - Phó Cục trưởng Cục Người có công (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) trao đổi với báo chí về vấn đề xét hồ sơ công nhận liệt sĩ cho “hiệp sĩ” Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ Gò Vấp) và Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, quê Bình Định) trước hành động dũng cảm, quên mình bắt cướp.

Bà Đỗ Thị Hồng Hà cho biết, cuối tháng 5, Cục Người có công đã nhận được hồ sơ của UBND TPHCM đề nghị xem xét công nhận liệt sĩ đối với 2 “hiệp sĩ” đường phố tử nạn khi tham gia ngăn chặn băng trộm xe máy.

Theo quy định tại khoản 1, điều 7 của Nghị định 31/2013/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công, trong hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ phải có bản kết luận của cơ quan công an điều tra.

Trong khi đó, hồ sơ đề nghị xét công nhận liệt sĩ của Sở LĐTBXH TPHCM chưa có bản kết luận này, đại diện Cục Người có công cho biết.

Ngày 31.5, Cục đã có văn bản gửi Sở LĐTBXH TPHCM đề nghị bổ sung hồ sơ đối với việc xác nhận 2 hiệp sĩ đường phố theo quy định tại khoản 3, điều 4, Thông tư 05 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

Bà Hà cho hay, sau 20 ngày, TPHCM vẫn chưa hoàn thiện hồ sơ gửi Cục. Do đó, đến nay chưa thể làm các thủ tục thẩm định, trình Thủ tướng xem xét công nhận liệt sĩ cho 2 “hiệp sĩ”.

Trước đó, sáng 29.5, bên hành lang Quốc hội, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH cho biết, ông đã nhận được đề xuất công nhận liệt sĩ và cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 2 “hiệp sĩ” đường phố Nguyễn Văn Thôi và Nguyễn Hoàng Nam.

Theo Bộ trưởng, việc xem xét đề xuất của TP Hồ Chí Minh phải căn cứ vào các tiêu chuẩn được pháp luật quy định. Khi xét thấy đáp ứng đầy đủ các quy định thì sẽ công nhận.

Như Lao Động đã đưa tin, tối 13.5, nhóm hiệp sĩ gồm 7 người đi xe máy trên đường, đến khu vực cư xá Bắc Hải (quận 10) phát hiện hai thanh niên có biểu hiện khả nghi nên bám theo. Khi phát hiện đối tượng dùng dụng cụ bẻ khóa chiếc xe Honda SH, nhóm hiệp sĩ ập vào khống chế và bị đối tượng dùng dao đâm. Hai “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Thôi (sinh năm 1976, quê Bình Định) và Nguyễn Hoàng Nam (sinh năm 1989, quê Đồng Nai) tử vong khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

L.HOA

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/chua-hoan-thien-ho-so-cong-nhan-liet-si-cho-2-hiep-si-613894.ldo