Chưa hoàn hồn vụ nổ hóa chất, nhà máy Trung Quốc lại nổ gây chết người

Một nhà máy Trung Quốc sản xuất linh kiện điện tử ở Giang Tô - nơi vừa xảy ra vụ nổ nhà máy hóa chất - phát nổ hôm 31.3 làm ít nhất 7 người thiệt mạng và 5 người bị thương.

 Hiện trường vụ cháy nổ ở nhà máy Côn Sơn Waffer Technology. Ảnh: Getty Images

Hiện trường vụ cháy nổ ở nhà máy Côn Sơn Waffer Technology. Ảnh: Getty Images

Vụ nổ xảy ra khi một container đựng kim loại phế liệu bốc cháy bên ngoài một nhà máy ở khu chế xuất tại Côn Sơn, tỉnh Giang Tô - chính quyền địa phương cho biết trên tài khoản truyền thông chính thức WeChat.

“Nguyên nhân của vụ tai nạn bên ngoài công ty Côn Sơn Waffer Technology Corp Ltd vẫn đang được điều tra” - tuyên bố cho biết.

Ngọn lửa lan sang một xưởng sản xuất gần đó. Ít nhất 5 người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, tối 29.3, một vụ nổ tại nhà máy đá perlite tại thành phố Thanh Châu, tỉnh Sơn Đông, cũng cướp đi sinh mạng của 5 người.

Vụ nổ nhà máy điện tử xảy ra chỉ 1 tuần sau vụ tai nạn nghiêm trọng nhất trong ngành công nghiệp Trung Quốc gần đây tại một nhà máy hóa chất cũng ở tỉnh Giang Tô, làm 78 người chết và hàng trăm người bị thương.

Vụ nổ kinh hoàng ở thành phố Yancheng đã thổi bay nhiều nóc nhà trong khu công nghiệp, phá tung cửa sổ của những ngôi nhà gần đó và thậm chí gây biến dạng cửa kim loại của garage.

Sự việc khiến Hội đồng Nhà nước Trung Quốc ra lệnh kiểm tra trên toàn quốc các công ty hóa chất, bao gồm đánh giá rủi ro để xác định các mối nguy hiểm về an toàn.

Tai nạn trong ngành công nghiệp gây chết người thường xuyên xảy ra ở Trung Quốc, nơi các quy định an toàn được thực thi kém. Hồi tháng 11 năm ngoái, một vụ rò rỉ khí ga tại một nhà máy ở thành phố Trương Gia Khẩu, phía bắc Trung Quốc, nơi sẽ tổ chức Thế vận hội mùa đông 2022, làm 24 người chết và 21 người bị thương.

Năm 2015, Trung Quốc chứng kiến một trong những vụ tai nạn công nghiệp tồi tệ nhất trong vụ nổ một nhà máy hóa chất ở thành phố cảng Thiên Tân làm 165 người thiệt mạng.

Ngọc Vân

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/chua-hoan-hon-vu-no-hoa-chat-nha-may-trung-quoc-lai-no-gay-chet-nguoi-665978.ldo