Chưa hết Tết, hàng trăm chậu hoa bị đạp nát ở đường hoa Nguyễn Huệ

Những ngày mở cửa, nhiều người tham quan đường hoa Nguyễn Huệ Tết Canh Tý, TP.HCM, đã làm hàng trăm chậu hoa bị dập nát, nghiêng đổ, tiểu cảnh bị hư hỏng nặng.

Đường hoa Tết Canh Tý 2020 trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) mở cửa từ tối 22/1 (28 tháng Chạp), mỗi ngày điểm du xuân này thu hút rất đông người dân, du khách tham quan vào các buổi sáng và chiều tối.

Hàng trăm loại hoa, tiểu cảnh được trang trí đẹp mắt, ấn tượng, kéo dài gần 700 m cho khách thưởng lãm, chụp hình.

Tuy nhiên, những ngày mở cửa đường hoa phục vụ người dân du xuân không khó bắt gặp những hình ảnh xấu xí. Các đại cảnh, tiểu cảnh bị những người chụp hình ngồi đè lên các chậu hoa.

Đứng tạo dáng ngay trên thành của bồn hoa, dẫm chân lên những chậu hoa.

Hầu hết chậu hoa ở hàng ngoài của các tiểu cảnh bị dập nát, nhiều chậu nằm nghiêng ngã chỉ còn đất và xác cây.

Những chậu hoa hồng bị hư hỏng nhiều nhất, các công nhân phải thu gọn, di chuyển những chậu bên trong ra ngoài để thay thế hàng trăm chậu bị hư nát.

Hai chậu hoa hồng vừa được thay sau khi người tham quan làm dập nát, đổ cả bồn bằng gạch. "Ý thức của nhiều người tham quan rất kém. Chỉ vì một vài kiểu hình đẹp mà thay nhau phá nát những chậu hoa. Chúng tôi phải luôn túc trực mấy ngày Tết để chuyển, thay nhưng cũng không thể thay hết được", một nữ công nhân công viên cây xanh bức xúc.

Nhiều người còn chui vào bên trong các tiểu cảnh, dẫm lên các chi tiết, đạp đổ cả bảng tên để chụp hình.

Họ kéo những cành hoa từ phía trong ra ngoài, đứng ngồi tạo dáng là hình ảnh thường thấy trong những ngày đường hoa mở cửa.

Những hạng mục trang trí cũng thường bị người lớn và trẻ em kéo lại để chụp hình, làm gãy nhiều chi tiết.

"Một số chuồn chuồn nằm sát bồn hoa thường xuyên bị trẻ em với tay kéo xuống, người lớn đè tay lên chụp hình làm gãy hết đuôi, chân và hư cả thân. Chúng tôi chỉ có thể dán, buộc lại chứ không còn cái mới để thay thế", anh Dương Văn Toàn, nhân viên một đơn vị phụ trách thi công cho hay.

Nhiều người lớn cho cả trẻ em vào bên trong bồn hoa, hạng mục trang trí để chụp hình.

Cả người lớn và trẻ em cùng ngồi lên những con thuyền hoa tạo dáng ở hạng mục mâm ngũ quả giữa trung tâm đường hoa.

Nhân viên bảo vệ thường xuyên nhắc nhở những người thiếu ý thức nhưng với lượng người đông đúc dường như vẫn không xuể.

Các hạng mục trang trí của đơn vị tài trợ cũng tan nát, không còn hình dáng ban đầu sau 4 ngày mở cửa đường hoa.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Canh Tý sẽ đóng cửa vào 21h ngày 28/1 (mùng 4 Tết).

Theo Zing News

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su/chua-het-tet-hang-tram-chau-hoa-bi-dap-nat-o-duong-hoa-nguyen-hue-3533733.html