Chưa hết bàng hoàng về tên lửa chống tăng từ Mỹ và Đức, T-90 Syria lại lo sợ sát thủ diệt tăng từ Pháp

Ngoài tên lửa TOW của Mỹ, MILAN của Đức, mới đây Syria lại phát hiện phiến quân nước này đang sử dụng sát thủ diệt tăng APILAS do Pháp sản xuất.

Có lẽ phiến quân đối lập tại Syria đang có trong tay nhiều loại tên lửa diệt tăng nguy hiểm của phương Tây nhằm chống lại quân đội Syria (SAA). Từ sát thủ TOW của Mỹ, tên lửa MILAN do Pháp sản xuất được Đức viện trợ cho người Kurd, nay lại xuất hiện thêm một đại diện nữa đến từ Pháp đó chính là tên lửa APILAS.

Hình ảnh tên lửa chống tăng APILAS được phiến quân tại Syria sử dụng trên chiến trường Daraa.

APILAS là loại vũ khí chống tăng được Pháp phát triển đầu thập niên 1980 nhằm chống lại các xe tăng của Liên Xô.

Loại vũ khí này chính thức đi vào trang bị trong quân đội Pháp vào năm 1984.

APILAS có chiều dài 1290mm, đường kính 112mm.

Chiều dài quả đạn 920mm.

APILAS có trọng lượng 9kg, quả đạn 4,7kg trong đó phần đầu đạn nặng 1,5kg chứa thuốc nổ cực mạnh cho phép xuyên phá tốt mục tiêu.

Tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn cho vận tốc 293m/s.

Tầm tác chiến từ 25m đến 350m đối với mục tiêu di động và 500m đối với mục tiêu tĩnh. Thời gian để quả đạn chạm mục tiêu là 1,9s.

Đuôi quả đạn có các cánh nhỏ để giữ ổn định hướng khi bay.

Cận cảnh đầu đạn của hệ thống tên lửa chống tăng APILAS.

APILAS có khả năng xuyên phá 720mm thép đồng nhất hoặc 2m bê tông.

APILAS ngoài việc được triển khai bởi các tổ đội chống tăng thì chúng còn được gắn lên các xe bọc thép.

Hiện APILAS đang được sử dụng bởi 13 quốc gia trên thế giới trong đó có Saudi Arabia.

Hiện Saudi Arabia đang hỗ trợ cho một số cánh quân đối lập tại Syria.

Rất có thể họ đã chuyển loại vũ khí chống tăng nguy hiểm này cho các phiến binh đối lập.

Đó là lý do tại sao chúng xuất hiện trong biên chế của lực lượng quân đội Syria tự do tại vùng chiến sự Daraa.

Hiện quân đội Syria đã thu được một lượng lớn tên lửa chống tăng trong đó có TOW, MILAN, APILAS, Koner, HJ-8 từ tay phiến quân đối lập tại chiến trường Daraa.

Tuy vậy vẫn còn số lượng rất lớn tên lửa chống tăng các loại vẫn còn nằm trong trang bị của các phiến binh này. Đây sẽ là loại vũ khí trực tiếp đe dọa đến các loại xe tăng của Syria trong đó có cả siêu tăng T-90A.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-chua-het-bang-hoang-ve-ten-lua-chong-tang-tu-my-va-duc-t90-syria-lai-lo-so-sat-thu-diet-tang-tu-phap/774686.antd