Chưa hề tồn tại tên lửa siêu thanh trang bị cho tàu khu trục Zumwalt?

Hoa Kỳ đã công bố việc Hải quân chấp nhận tên lửa siêu thanh nhưng sự tồn tại của tên lửa này đến nay vẫn còn là dấu hỏi.

Mặc dù thực tế là Hoa Kỳ vẫn chưa tiến hành một vụ thử thành công nào sử dụng vũ khí siêu thanh, nhưng được biết rằng Hải quân Hoa Kỳ đã thông báo về việc áp dụng các tên lửa như vậy. Theo số liệu do Lầu Năm Góc công bố, vào năm 2022, dự kiến bắt đầu trang bị tên lửa siêu thanh cho các tàu khu trục Zumwalt, tuy nhiên, hiện tại, trong vũ khí trang bị của Mỹ chưa có loại tên lửa này và hơn nữa, chúng vẫn còn ở giai đoạn đầu - giai đoạn phát triển.

Theo thông tin do Bộ chỉ huy quân sự Mỹ cung cấp, nước này có kế hoạch trang bị 3 tàu khu trục Zumwalt với tên lửa siêu thanh, trong khi mỗi tàu chiến sẽ mang 12 tên lửa siêu thanh.

Hoa Kỳ tuyên bố trang bị cho tàu khu trục Zumwalt với tên lửa siêu thanh, chưa tồn tại

Hoa Kỳ tuyên bố trang bị cho tàu khu trục Zumwalt với tên lửa siêu thanh, chưa tồn tại

Các chuyên gia Avia-pro lưu ý rằng Lầu Năm Góc hoặc đang cố gắng tạo ra vẻ ngoài rằng Hoa Kỳ đã làm chủ công nghệ siêu thanh, hoặc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đang cố gắng che giấu thời gian vũ khí thực sự của tàu chiến bằng tên lửa siêu thanh.

Hiện vẫn chưa rõ lý do chính xác cho việc trang bị tên lửa siêu thanh của tàu Zumwalt là gì, tuy nhiên, ngày nay các chuyên gia độc lập cho rằng đây là một trong những tàu chiến không thành công nhất của Mỹ.

Doanh Doanh (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/chua-he-ton-tai-ten-lua-sieu-thanh-trang-bi-cho-tau-khu-truc-zumwalt/20210612063124038