Chưa hẳn suôn sẻ

Ngày mai 22.6, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu (OPEC) và Nga dự kiến họp tại Áo để thảo luận về nguồn cung cho thị trường toàn cầu.

OPEC và Nga tiết lộ sẽ xem xét lại chương trình cắt giảm khai thác - Ảnh: AFP

Diễn biến này được kỳ vọng sẽ mở nút thắt khiến giá dầu tăng trong 2 năm qua khi OPEC dưới “ngọn cờ” của Ả Rập Xê Út đã phối hợp với Nga tiến hành chương trình cắt giảm sản lượng khai thác.

Trong bối cảnh đó, tình hình chính trị thế giới lại liên tục bất ổn, nhất là liên quan đến Iran và Venezuela, đều thuộc OPEC, khiến giá dầu thêm gặp khó. Đến gần đây, OPEC và Nga mới tiết lộ sẽ xem xét lại chương trình nói trên, thậm chí sẽ sớm hạn chế việc cắt giảm.

Tuy nhiên, mọi chuyện chưa hẳn xuôi chèo mát mái. Hiện xung đột thương mại Mỹ - Trung Quốc lên cao trào khi hai bên tăng cường trừng phạt lẫn nhau, khiến ngành sản xuất của hai nước nói riêng và thế giới nói chung gặp khó. Tình trạng này khiến nhu cầu tiêu thụ năng lượng cho sản xuất có thể giảm sút, góp phần làm giảm giá dầu.

Bằng chứng là hôm qua 20.6, theo Bloomberg, giá dầu Brent trên thị trường London (Anh) là 75,4 USD/thùng, giá dầu WTI trên thị trường New York (Mỹ) là 65,4 USD/thùng. Hai mức giá này thấp hơn từ 5 - 6 USD/thùng so với cuối tháng 5 và quá thấp so với mức trung bình 80 USD/thùng mà Nga cùng Ả Rập Xê Út kỳ vọng. Chính vì thế, Nga và OPEC có thể sẽ chỉ thỏa thuận mang tính đối phó, nên cuộc họp vào ngày mai có thể chỉ đạt kết quả khiêm tốn.

Hoàng Đình

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/chua-han-suon-se-975378.html