Chưa giao S-400 xong, Nga đã 'chọc tức' Mỹ bằng lời rao bán Su-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ

Trước nguy cơ bị loại khỏi chương trình phát triển tiêm kích tàng hình F-35 vì mua S-400, Nga đã tiếp tục chào hàng máy bay chiến đấu Su-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Su-35 sẵn sàng được Nga chuyển giao cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Su-35 sẵn sàng được Nga chuyển giao cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Sergei Chemezov, người đứng đầu tập đoàn quốc phòng nhà nước Nga Rostec hôm 18/7 cho biết, Moscow có thể thông qua thỏa thuận với Ankara về việc chuyển giao máy bay chiến đấu Su-35.

"Nếu các đồng nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ mong muốn, chúng tôi sẵn sàng thực hiện việc giao các máy bay chiến đấu Su-35", ông Chemezov tuyên bố.

Trước đây, vị lãnh đạo tập đoàn từng nói rằng Nga có thể bán máy bay chiến đấu Su-57 cho Thổ Nhĩ Kỳ nếu Ankara chấm dứt tham gia chương trình máy bay tàng hình F-35.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ hồi tuần trước tuyên bố việc chuyển giao S-400 đã bắt đầu với 8 máy bay Nga đã mang các bộ phận của hệ thống phòng không đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Để gây áp lực lên Ankara nhằm từ bỏ thương vụ với Nga, Lầu Năm Góc hồi tháng 6 tuyên bố sẽ không nhận thêm phi công Thổ Nhĩ Kỳ đến huấn luyện vận hành F-35 cho đến khi giải quyết xong vấn đề mua bán S-400.

Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối đáp ứng các yêu cầu của Mỹ, tiếp tục thực hiện thỏa thuận trị giá 2,5 tỷ USD. Với nguy cơ bị loại ra khỏi chương trình tiêm kích tàng hình F-35, sự thay thế bằng máy bay chiến đấu đến từ Nga được coi là một giải pháp hợp lý đối với Ankara.

Su-35 là máy bay chiến đấu được sử dụng rộng rãi bởi không quân Nga, trong khi Trung Quốc và Indonesia cũng đã đặt hàng mẫu máy bay này.

Mạnh Kiên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chua-giao-s-400-xong-nga-da-choc-tuc-my-bang-loi-rao-ban-su-35-cho-tho-nhi-ky-a442361.html