Chưa ghi nhận công dân Việt Nam bị ảnh hưởng trong vụ nổ tại Sri Lanka

Theo chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka đã liên hệ với cơ quan chức năng sở tại và được biết cho đến nay chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam bị ảnh hưởng.

Đã có 228 người thiệt mạng và 450 người khác bị thương trong 8 vụ nổ ngày 21/4 tại Sri Lanka. Nguồn: Getty

Sau khi có tin hàng loạt vụ nổ xảy ra tại Sri Lanka ngày 21/4 khiến nhiều công dân nước ngoài thương vong, đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka đã liên hệ với cơ quan chức năng sở tại và được biết chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam bị ảnh hưởng.

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka tiếp tục theo dõi vụ việc, giữ liên lạc với cơ quan chức năng sở tại để cập nhật thông tin và có các biện pháp bảo hộ trong trường hợp có công dân Việt Nam bị ảnh hưởng.

Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, đề nghị công dân liên hệ theo số đường dây nóng Bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka là: +94(11)269 6050 (máy lẻ 101/110) hoặc số điện thoại của Tổng đài Bảo hộ công dân là: +84981 848484.

Trước đó, trong ngày 21/4, hàng loạt vụ nổ bom đã xảy ra tại các nhà thờ và khách sạn hạng sang ở thủ đô Colombo, cũng như nhiều vùng khác trên đất nước Sri Lanka, gây thương vong lớn. Sự việc xảy ra đúng vào thời điểm có các hoạt động liên quan tới lễ Phục Sinh.

Theo truyền thông Sri Lanka, đến nay có 228 người thiệt mạng và 450 người khác bị thương trong 8 vụ nổ nói trên.

Chính phủ Sri Lanka đã phải tuyên bố lệnh giới nghiêm tại thủ đô Colombo, đồng thời phong tỏa các mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin, như Facebook và WhatsApp để tránh những thông tin sai lệch.

PV

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/chua-ghi-nhan-cong-dan-viet-nam-bi-anh-huong-trong-vu-no-tai-sri-lanka-post60703.html