Chưa ghi nhận ca dương tính với Covid-19 tại Hà Nội

Chiều 21-2, tại cuộc họp Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-2019 của TP Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh cho biết, tại Hà Nội, đến nay chưa ghi nhận trường hợp dương tính với Covid-19.

Người dân xã Sơn Lôi tuân thủ nghiêm việc cách ly.

Người dân xã Sơn Lôi tuân thủ nghiêm việc cách ly.

NDĐT - Chiều 21-2, tại cuộc họp Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-2019 của TP Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh cho biết, tại Hà Nội, đến nay chưa ghi nhận trường hợp dương tính với Covid-19.

Hiện nay, Hà Nội đang giám sát tại bệnh viện 77 trường hợp nghi ngờ nhiễm virus Covid-19, trong đó có trường hợp đến từ Vũ Hán; 15 trường hợp đến từ Bình Xuyên, Vĩnh Phúc; 42 trường hợp đến từ các vùng khác của Trung Quốc; 13 trường hợp có tiếp xúc gần với người Trung Quốc/người đi về từ Trung Quốc có biểu hiện nghi mắc bệnh. Cho đến thời điểm hiện tại, tất cả các trường hợp này đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Đối với việc giám sát theo dõi sức khỏe người đi về từ vùng dịch tại cộng đồng, lũy tích có 2.057 trường hợp được cách ly y tế tại nơi ở/nơi lưu trú. Đã có 1.656 trường hợp hết thời gian cách ly. Hiện tại còn 401 trường hợp phải tiếp tục cách ly theo dõi sức khỏe.

Tại Bệnh viện Công an Thành phố, lũy tích đến nay có 69 trường hợp được cách ly (trong đó có 19 trường hợp là người của Hà Nội). Đã có năm trường hợp hết thời gian cách ly, hiện tại còn 64 trường hợp đang tiếp tục được cách ly theo dõi sức khỏe.

Theo ông Hoàng Đức Hạnh, sắp tới, những người Trung Quốc quay trở lại Việt Nam làm việc vẫn phải thực hiện cách ly. Những chỗ cách ly tập trung như Bệnh viện Công an Thành phố chỉ có 88 giường, không bảo đảm đủ chỗ nên Sở Y tế sẽ đề xuất tìm khu cách ly khác thực hiện theo đúng hướng dẫn cách ly của Bộ Y tế.

Ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội cho biết, tình hình dịch ở Trung Quốc số mắc có chiều hướng giảm cho thấy các biện pháp quyết liệt của Trung Quốc đã hiệu quả. Đây là tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lo ngại, số mắc ngoài Trung Quốc có chiều hướng gia tăng và có thể cao hơn số mắc của Trung Quốc. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo Phòng dịch Covid-19 Quốc gia cảnh báo cách ly những người đi Cambodia về.

Theo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam, tính đến 19 giờ ngày 21-2, thế giới đã ghi nhận 76.807 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona - Covid-19 tại 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 2.250 trường hợp tử vong. Số trường hợp mắc ghi nhận tại 31/31 tỉnh, thành phố của Trung Quốc là 75.467 ca, chiếm 98,3% tổng số trường hợp mắc trên toàn thế giới.

Ngoài Trung Quốc, hiện ghi nhận 1.340 trường hợp mắc, trong đó số ca mắc trên tàu Diamond Princess là 634 ca, Hàn Quốc là 204 ca, Singapore là 85 ca, Nhật Bản là 97 ca và Hồng Kông (Trung Quốc) là 69 ca. Trong số 2.250 ca tử vong, có 2.236 ca tại Trung Quốc và 14 ca tử vong bên ngoài Trung Quốc.

Tại Việt Nam, tính đến ngày 21-2, ghi nhận 16 trường hợp mắc. Kể từ 13-2 đến nay, Việt Nam chưa phát hiện thêm một ca nào mới dương tính với Covid-19. Việt Nam đã điều trị khỏi và cho xuất viện 15 trường hợp và hiện có 27 trường hợp nghi ngờ đang theo dõi, cách ly. Đến nay, tổng số mẫu đã xét nghiệm tại Việt Nam là 1.229, trong đó có 1.213 mẫu âm tính và 16 mẫu dương tính.

TRẦN NGUYÊN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/y-te/tin-tuc/item/43349402-chua-ghi-nhan-ca-duong-tinh-voi-covid-19-tai-ha-noi.html