Chưa dứt bất đồng về Huawei, Mỹ tìm giải pháp cho châu Âu

Nhà ngoại giao Hoa Kỳ Robert Strayer gần đây lên tiếng về lựa chọn của EU đối với hệ thống mạng 5G.

Nhà ngoại giao Hoa Kỳ Robert Strayer cho biết trong chuyến thăm Lisbon của ông rằng công nghệ mạng 5G từ các tập đoàn Ericsson của Thụy Điển, Nokia của Phần Lan và Samsung của Hàn Quốc là tiên tiến như Huawei, và nên được sử dụng thay vì gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc.

Ông Strayer, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về chính sách mạng, thông tin và truyền thông quốc tế, cho biết "cần phải làm sáng tỏ" quan điểm rằng Huawei tiến bộ hơn trong 5G, đồng thời thúc giục các nước EU cấm thiết bị viễn thông của gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc này.

Mỹ lâu nay không đồng ý với việc các nước châu Âu để Huawei tham gia phát triển mạng 5G.

Mỹ lâu nay không đồng ý với việc các nước châu Âu để Huawei tham gia phát triển mạng 5G.

Ông Strayer cho biết Hoa Kỳ đang khuyến khích các nước châu Âu suy nghĩ cẩn trọng về ý nghĩa an ninh và kinh tế của việc vội vã sử dụng công nghệ của Huawei. Các quan chức Mỹ từ lâu cho rằng Huawei đã tham gia vào các hoạt động tình báo thay mặt cho chính phủ Trung Quốc - những cáo buộc đã bị cả công ty này và Bắc Kinh phủ nhận mạnh mẽ.

"Không có cách nào để giảm thiểu hoàn toàn mọi loại rủi ro ngoại trừ việc sử dụng các nhà cung cấp đáng tin cậy từ các quốc gia dân chủ", ông Strayer nói với các phóng viên. "Tin tốt là Ericsson, Nokia và Samsung đều cung cấp công nghệ 5G ngang với công nghệ mà Huawei đang cung cấp hiện nay. Họ đang dẫn đầu thế giới về loại công nghệ họ có."

Huawei trước đó thông tin rằng họ đã chi 15 tỷ USD vào năm ngoái cho việc nghiên cứu để giúp hãng đạt được vị trí dẫn đầu thị trường và cho biết Hoa Kỳ muốn làm nản lòng sự tăng trưởng của mình vì các công ty Mỹ không thể cung cấp cùng một công nghệ với mức giá cạnh tranh. Còn ông Strayer đảm bảo rằng các nhà cung cấp phương Tây như Ericsson và Nokia sẽ sử dụng kiến trúc mở với nhiều chức năng hơn, tạo cơ hội cho các công ty ở Hoa Kỳ và Châu Âu cung cấp thiết bị tương thích.

Liên minh châu Âu cho biết họ sẽ cho phép các thành viên quyết định những khu vực nào mà công ty Huawei của Trung Quốc có thể tham gia trong mạng 5G. Trong khi đó, Vương quốc Anh, không còn là thành viên của EU, gần đây đã trao cho Huawei một vai trò hạn chế trong việc xây dựng mạng di động 5G của nước này.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/chua-dut-bat-dong-ve-huawei-my-tim-giai-phap-cho-chau-au-20200220085507078.htm