Chưa được giải quyết dứt điểm, người dân tiếp tục cầu cứu...

Ngày 16-8-2019, Thanh tra Chính phủ đã có văn bản gửi UBND huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) về việc giải quyết theo đúng quy định pháp luật đối với việc thu hồi 32.700m2 đất của gia đình ông Giang Văn Tuồng, ngụ tổ 2, ấp Lê Bát, xã Cửu Cạn, Phú Quốc để giao ho Cty Dệt thêu Lan Anh thực hiện dự án.

Khu đất gia đình ông Tuồng khai khẩn, canh tác mấy chục năm qua.

Khu đất gia đình ông Tuồng khai khẩn, canh tác mấy chục năm qua.

Theo đơn thư, diện tích đất này có nguồn gốc do cha mẹ ông Tuồng khai khẩn, sử dụng ổn định từ năm 1945, hiện nay trên đất có xây dựng mồ mả nhiều đời của gia đình ông và trồng cây canh tác.

Tháng 10-1959, gia đình bị dồn ép vào ấp chiến lược theo chủ trương của Mỹ - Diệm tại ấp Lê Bát, xã Cửa Cạn nhưng vẫn thường xuyên đến đất của mình để trồng trọt và giữ đất. Sau đó có chôn cất 4 người thân trên đất đai của gia đình và có xây phần mộ.

Sau năm 1975, gia đình ông nhiều lần làm thủ tục đề nghị chính quyền địa phương cấp quyền sử dụng đất cho gia đình nhưng không được xem xét, giải quyết. Do không hiểu nhiều về pháp luật và cứ nghĩ rằng, đất của ông đã khai phá từ năm 1945 và chính quyền sở tại nắm bắt rất rõ nên ông vẫn tiếp tục canh tác và chờ đợi việc cấp quyền sử dụng đất.

Văn bản Thanh tra Chính phủ gửi UBND huyện Phú Quốc đề nghị xem xét, giải quyết.

Ngày 6-6-2017, các cơ quan có chức năng xã Cửa Cạn cũng đã đến khảo sát thực tế, đo vẽ bản đồ địa chính thực tế và xác định phần đất này. Trong suốt thời gian sử dụng, phần đất của gia đình ông Tuồng không xảy ra tranh chấp. Ngoài ra, phần đất này là nguồn sống kinh tế của gia đình ông Tuồng rất nhiều năm qua.

Ông Tuồng cũng cho biết thêm, trong thời gian trên, ông không được địa phương thông báo bất kỳ nào về dự án quy hoạch, đầu tư và cũng không được chính quyền trực tiếp mời gia đình đến làm việc về chủ trương quy hoạch.

Gia đình ông Tuồng còn mong muốn giữ nguyên hiện trạng 4 phần mộ trên đất để thăm viếng, chăm sóc, giáo dục thế hệ cháu con về sự gian khổ khai khẩn đất của người đi trước. Đây là nguyện vọng rất chính đáng, phù hợp với đạo lý của dân tộc Việt Nam.

Tuy nhiên, điều khó hiểu là gia đình ông Tuồng đã rất nhiều lần xin được cấp quyền sử dụng đất hợp pháp diện tích mình đang canh tác, sử dụng nhưng chính quyền địa phương hứa hẹn nhiều lần rồi rơi vào im lặng. Gia đình ông cũng đề nghị giải thích nguyên nhân chậm trễ này và lại tiếp tục nhận được sự im lặng rất khó hiểu dù các cơ quan cấp cao như Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Kiên Giang đã có nhiều công văn đề nghị giải quyết.

Vấn đề xác định nguồn gốc đất và tính pháp lý đã rõ, vấn đề còn lại là thủ tục cấp quyền sử dụng đất theo luật đất đai. Thế nhưng từ đó đến nay, mọi việc vẫn giậm chân tại chỗ. Điều đáng nói là mọi thủ tục, văn bản pháp lý để trả lời cụ thể cho ông Tuồng về thửa đất này, chính quyền địa phương chưa giải quyết dứt điểm, ông Tuồng vẫn đang gửi đơn thưa kiện.

Theo Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn Phan Hoàng Tuấn: Sau khi xác minh nguồn gốc đất, thì thửa đất mà ông Tuồng đang canh tác là đất rừng từ trước tới giờ, thuộc Ban quản lý rừng và lực lượng biên phòng quản lý. Diện tích đất của ông Tuồng chỉ được xung quanh 4 ngôi mộ (khoảng hơn 100m).

Ông Tuấn còn cho biết thêm, toàn bộ diện tích đất 32.700m2 mà ông Tuồng khai thác, huyện đã bàn giao cho Cty Dệt thêu Lan Anh.

(Còn nữa)

Trần Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/chua-duoc-giai-quyet-dut-diem-nguoi-dan-tiep-tuc-cau-cuu-170064.html