Chưa đủ căn cứ kết luận thầy giáo dâm ô hàng loạt bé gái tiểu học ở Bắc Giang

Theo kết quả điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra Công an Huyện Việt Yên, hành vi của thầy M. chưa đủ căn cứ kết luận là hành vi dâm ô. Tuy nhiên, trên cơ sở những sai phạm của thầy M., UBND huyện Việt Yên sẽ có chỉ đạo xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.

Ngày 6/3, UBND huyện Việt Yên, Bắc Giang đã tổ chức buổi họp báo thông tin chính thức về vụ việc thầy giáo Dương Trọng M., giáo viên trường tiểu học Tiên Sơn, Việt Yên bị tố đã có hành vi dâm ô đối với hàng loạt học sinh xảy ra vào ngày 1/3 vừa qua. Buổi họp báo có ông Bạch Đăng Khoa (phó Giám đốc sở GD&ĐT Bắc Giang), ông Nguyễn Đại Lượng (phó Chủ tịch UBND huyện Việt Yên) và ông Nguyễn Việt Nguyễn (phó Trưởng công an huyện Việt Yên) tham dự.

Đại diện các cơ quan chức năng tham gia trả lời báo chí.

Đại diện các cơ quan chức năng tham gia trả lời báo chí.

Tại buổi họp báo, ông Lượng cho biết sau khi nhận được chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện, Công an huyện đã tiến hành làm việc với các bên liên quan gồm thầy giáo Dương Trọng M. và 14 cháu học sinh lớp 5A trường Tiểu học Tiên Sơn cùng các thành phần tham gia cuộc họp tối ngày 01/3/2019 tại Đình Làng Thần Chúc, xã Tiên Sơn cũng như các cháu học sinh có mặt tại thời điểm diễn ra vụ việc.

Thông tin xác minh, tại cuộc họp ở đình làng đêm 1/3, các em chỉ nói rằng bị thầy sờ vào vùng nhạy cảm, tuy nhiên không nói rõ là vùng nào. Sau khi được hỏi rõ ràng, các em cho biết thầy chỉ véo tai, véo mũi, dí vai, sờ mông, sờ đùi một số học sinh nữ, ngoài ra thầy M. không có hành động nào khác. Kết quả kiểm tra thân thể các học sinh cũng không ghi nhận dấu hiệu nào nghi vấn.

Ông Nguyễn Đại Lượng trả lời câu hỏi của báo chí.

Riêng trường hợp của cháu T., ông Nguyễn cho biết mặc dù cháu nói rằng bị thầy sờ vào vùng nhạy cảm, tuy nhiên công an không tiếp xúc trực tiếp để hỏi cháu do gia đình ngăn cản, vì vậy không xác minh được vùng nhạy cảm mà cháu nói là vùng nào.

Như vậy theo kết quả điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra Công an Huyện Việt Yên, hành vi của thầy M. chưa đủ căn cứ kết luận là hành vi dâm ô. Trên cơ sở những sai phạm của thầy M., UBND huyện Việt Yên sẽ có chỉ đạo xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.

Ông Nguyễn Việt Nguyễn thông tin vụ việc.

Trả lời các câu hỏi của phóng viên, ông Lượng cho biết trong cuộc họp thôn đêm 1/3, thầy M. đã bị đe dọa, thậm chí bị hành hung, hiện công an vẫn đang xác minh người có hành vi hành hung thầy M. để xử lý. Hiện UBND huyện chưa nhận được đơn xin ra khỏi ngành của thầy M., trong trường hợp thầy M. xin ra khỏi ngành thì UBND huyện cũng phải xem xét trước khi quyết định chấp nhận hay không.

Ông Lượng cũng cho biết, sau khi xảy ra sự việc, thầy M. đã đến nhà các học sinh xin lỗi. "Ông M ít nhiều đã xâm hại đến thân thể học sinh, không phù hợp", ông Lượng trả lời câu hỏi của báo chí.

Cuối buổi họp báo ông Lượng cho biết hiện thầy M. đang bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày để phục vụ điều tra. Hiện, vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Bá Cường

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/chua-du-can-cu-ket-luan-thay-giao-dam-o-hang-loat-be-gai-tieu-hoc-o-bac-giang-20190306115211437.htm