Chưa đủ căn cứ để kết luận nhận tiền tỷ chạy điểm

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5, liên quan đến thông tin cho biết ở Sơn La có hiện tượng bỏ mấy trăm triệu đồng đến 1 tỷ để cho mỗi suất chạy điểm, Trung tướng Lương Tam Quang - Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết: Hiện cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ để kết luận có việc đưa hoặc nhận tiền hay không.

Chiều 31/5, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng đã chủ trì buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5/2019.

Tại buổi họp báo, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng thông tin, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Xuân Phúc, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 5/2019. Phiên họp tập trung bàn một số nội dung chính: Tình hình kinh tế-xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2019; đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; một số nội dung xây dựng thể chế và một số vấn đề quan trọng khác.

Tại phiên họp này, các thành viên Chính phủ đã đưa ra những đề xuất, kiến nghị cụ thể để giải quyết những vấn đề liên quan để củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng bền vững; tập trung xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và các vấn đề bức xúc trên các ngành, lĩnh vực, từ thương mại, xuất nhập khẩu, đầu tư, đến công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, văn hóa, xã hội, môi trường...

Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng Bộ Công an trả lời câu hỏi của báo chí.

(Ảnh: VGP/Quang Hiếu)

Chưa đủ căn cứ để kết luận có việc đưa và nhận tiền trong vụ gian lận điểm thi

Cũng tại buổi họp báo, liên quan đến thông tin cho biết ở Sơn La có hiện tượng bỏ mấy trăm triệu đồng đến 1 tỷ để cho mỗi suất chạy điểm ở Sơn La, Trung tướng Lương Tam Quang - Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, hiện nay đã khởi tố 3 vụ án, 1 vụ ở Hà Giang, 1 vụ ở Sơn La và 1 vụ ở Hòa Bình. Vụ Hà Giang và Sơn La giao cho cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Giang và Sơn La thụ lý. Và vụ ở Hòa Bình do Bộ Công an thụ lý.

Để bảo đảm xử lý kịp thời các vụ án theo đúng thời hạn quy định của pháp luật thì trước mắt các đơn vị cơ quan điều tra đã kết luận điều tra và đề nghị truy tố các bị can đã xác định rõ hành vi như: lợi dụng chức vụ quyền hạn, nhiệm vụ được giao để can thiệp, sửa chữa điểm thi để khẩn trương đưa ra truy tố, xét xử theo quy định.

Trung tướng cho hay, một số thông tin có nói về việc đưa nhận, tiền từ người nhà thí sinh cho các bị can hiện nay trong vụ án, cơ quan điều tra cũng có thông tin, và hiện nay đang thu thập, đấu tranh để có thêm tài liệu, chứng cứ khác để chứng minh theo đúng quy định của pháp luật đối với thông tin hoạt động đưa và nhận tiền này.

“Hiện cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ theo quy định của pháp luật để kết luận có việc đưa hoặc nhận tiền hay không. Chúng tôi đang khẩn trương đấu tranh làm rõ để củng cố chứng cứ và khi có kết luận, chúng tôi sẽ công bố thông tin công khai đến các phương tiện thông tin đại chúng”- Trung tướng Lương Tam Quang chia sẻ.

Bộ Công an lý giải về việc truy nã Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường

Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết: Căn cứ tài liệu thu thập được cho thấy dấu hiệu về tội buôn lậu, Cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp đối với hệ thống cửa hàng của Công ty Nhật Cường theo đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình khám xét, Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường đã không có mặt ở nơi cư trú. Bên cạnh đó, thời điểm này chưa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, do đó chưa thể áp dụng các biện pháp hạn chế, ngăn chặn.

Đến ngày 14/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Nhật Cường; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường và 8 đồng phạm về tội “Buôn lậu” và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

"Riêng Bùi Quang Huy từ khi khám xét đến lúc khởi tố thì không đến trình diện cơ quan điều tra, cũng không ở nơi cư trú nên ngày 18/5, Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đối với Bùi Quang Huy. Trong quyết định truy nã, Bộ Công an đã kêu gọi Bùi Quang Huy ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật" - Trung tướng Lương Tam Quang cho biết.

Bên cạnh đó, Trung tướng Lương Tam Quang cho biết, Bộ Công an sẽ công bố danh tính 8 đồng phạm trong vụ án vào thời điểm thích hợp, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến việc truy bắt Bùi Quang Huy./.

Mỹ Anh

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/thoi-su/chua-du-can-cu-de-ket-luan-nhan-tien-ty-chay-diem-524157.html