Chưa đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội, có buộc phải nghỉ hưu?

Bạn đọc có email nmcuongx@xxx hỏi: Tôi làm việc tại trường đại học tư thục với HĐLĐ không thời hạn. Tới ngày 11.2.2019 tôi đủ 60 tuổi và đóng BHXH được 17 năm 7 tháng. Tôi có mặc định bị cơ quan cho nghỉ hưu vào ngày 11.2.2019 không?

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Khoản 4, điều 36 BLĐ 2012 quy định HĐLĐ chấm dứt khi NLĐ đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH và tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại điều 187 của bộ luật này.

Theo quy định của pháp luật về BHXH hiện hành, để đủ điều kiện nghỉ hưu và hưởng lương hưu hàng tháng thì phải có ít nhất 20 năm đóng BHXH.

Do bạn chưa đủ 20 năm đóng BHXH nên HĐLĐ của bạn không mặc nhiên chấm dứt.

Tuy nhiên, thực tế vẫn có nhiều đơn vị sử dụng lao động chấm dứt HĐLĐ với NLĐ và NLĐ sẽ tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện để đủ điều kiện tối thiểu hưởng lương hưu.

Nam Dương

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/tu-van-phap-luat/chua-dong-du-20-nam-bao-hiem-xa-hoi-co-buoc-phai-nghi-huu-646704.ldo