Chưa đòi được nợ đã vong mạng

Bị cáo Nguyễn Quốc Khánh tại tòa.

Bị cáo Nguyễn Quốc Khánh tại tòa.

Do xảy ra nhiều mâu thuẫn nên năm 2018, Nguyễn Quốc Khánh (1968, trú xã Văn Sơn, H. Đô Lương, Nghệ An) và chị Nguyễn Thị Xuân (1971) được tòa án chấp thuận cho ly hôn. Ngoài ra, Tòa yêu cầu Khánh bồi thường hơn 53 triệu đồng (tiền chia chênh lệch giá trị tài sản chung của vợ chồng) nhưng Khánh không chịu trả. Chị Xuân nhờ anh Nguyễn Kim Đ. (1987, trú xã Yên Sơn, H. Đô Lương) cùng đi đòi nợ nhiều lần nhưng không được. Ngày 18-5-2019, anh Đ. cùng anh Nguyễn Công Giang (1986) và chị Xuân đến nhà Khánh để đòi nợ tiếp thì bị Khánh dùng dao đâm anh Đ. tử vong và chém anh Giang thương tích 45%. Ngày 13-11, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt bị cáo Khánh mức án chung thân về tội “Giết Người”, buộc bồi thường cho bị hại hơn 191 triệu đồng.

D.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_215918_chua-doi-duoc-no-da-vong-mang.aspx