Chưa đến ngày Cá tháng Tư, cư dân Facebook đã dính 'lỡm' BFF

Sau tin tức Facebook làm lộ thông tin 50 triệu người dùng, cư dân mạng xã hội lập tức được rỉ tai nhau comment 'BFF' để kiểm tra Facebook cá nhân có bị hack hay không.

Nhiều người đã bị lừa bởi bức ảnh bị xuyên tạc này.

Trên thực tế, đây chỉ là một hiệu ứng thú vị của Facebook, tương đương như khi bạn gõ "Xoxo" hay “Chúc mừng” chứ không có chức năng thông báo cho bạn biết Facebook của bạn đã bị hack hay lộ thông tin.

BFF là viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Best Friend Forever” (bạn tốt mãi mãi). Hiệu ứng đi kèm cụm từ này sẽ là dòng chữ màu xanh và hai bàn tay lồng vào nhau.

Mục đích của Facebook khi đưa ra hiệu ứng này là để gắn kết mọi người với nhau. BFF không có tính năng như một số cư dân mạng đã cố tình đồn thổi và làm sai lệch đi.

Tuy nhiên, nhiều người do quá lo lắng với sự cố lộ thông tin đang khiến Facebook chao đảo vừa qua mà vội vàng làm theo.

Ngay sau đó, "BFF" bị "bóc phốt".

Sau khi biết là “cá tháng Tư” sớm, thay vì bực bội, khó chịu, nhiều người lại cảm thấy thú vị, giải tỏa căng thẳng và tiếp tục “lỡm” bạn bè, những người chưa biết sự thật về BFF.

Đ.Huệ

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/chua-den-ngay-ca-thang-tu-cu-dan-facebook-da-dinh-lom-bff-a363203.html