Chưa đến 8-3, giá hoa hồng ở TP HCM đã tăng chóng mặt

Người bán cho biết giá hoa hồng được đẩy lên từ cách nay vài ngày. Hôm nay giá hoa hồng đã cao gấp ba, gấp bốn lần so với ngày thường.

Khảo sát tại các chợ hoa nổi tiếng tại TP HCM như Hồ Thị Kỷ (quận 10), Đầm Sen (quận 11) vào sáng 7-3, phóng viên ghi nhận lượng người đến mua sắm khá đông. Tại khu vực chợ hoa Hồ Thị Kỷ có thời điểm kẹt xe, do lượng người mua sắm quá đông.

Mặt hàng hoa hồng tại các chợ này được tiêu thụ khá mạnh, nhiều sạp đã hết hoa hồng từ lúc 9, 10 giờ sáng. Một số sạp còn lượng hoa khá ít nên phải bổ sung hoa thường xuyên từ nơi khác.

Giá hoa hồng bán lẻ tại các chợ nói trên dao động từ 15.000-20.000 đồng/cành tùy loại, cao gấp rưỡi đến gấp đôi so với dịp lễ Tình nhân 14-2 vừa qua và cao gấp 4-5 lần ngày thường. Hoa hồng bán theo bó, mỗi bó 50 cành có giá bán từ 200.000-300.000 đồng đối với loại nhỏ, loại to giá từ 350.000-450.000 đồng/bó. Đối với hoa hồng Hà Nội bình thường có giá bán khá thấp so với hoa hồng Đà Lạt, nay cũng được đẩy lên 250.000-270.000 đồng/bó.

Người bán hoa tại các chợ cho hay giá hoa sẽ còn tiếp tục tăng cho đến sáng 8-3 nhưng chỉ tăng thêm "chút đỉnh" chứ không tăng nhiều như hai ngày qua.

Khách hàng mua hoa chủ yếu là nam giới để tặng cho người phụ nữ yêu thương của mình. Khách lẻ chủ yếu chọn những giỏ hoặc bó hoa hồng được cắm sẵn có giá từ ba, bốn trăm ngàn đồng.

Không khí nhộn nhịp tại chợ hoa Đầm Sen, giá hoa hồng được đẩy lên rất cao

Không khí nhộn nhịp tại chợ hoa Đầm Sen, giá hoa hồng được đẩy lên rất cao

Người đàn ông chọn bó hoa hồng ưng ý

Các shop hoa tươi đến chợ mua số lượng lớn để về bán lại, họ lựa kỹ từng bông để chọn ra những cành hoa hồng đẹp nhất.

Giá hoa hồng Hà Nội hiện tăng lên 270.000 đồng/bó

Giỏ hoa hồng có giá bán từ 300.000 đồng

Người phụ nữ lớn tuổi tranh thủ mua hoa về bán lẻ kiếm thêm thu nhập dịp lễ 8-3

Một số người bán dạo tìm những bông hồng "dạt" để bán lại

Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ sáng 7-3, người mua người bán chen nhau dẫn đến kẹt xe cục bộ.

Hoa hồng đủ loại được nhập từ Hà Nội, Đà Lạt... và cả hoa hồng ngoại nhập khẩu, giá hoa tăng gấp 4-5 lần ngày thường

Các sạp chọn lọc lại hoa để gói thành từng bó lớn bán cho khách sỉ và lẻ

Người đàn ông chọn mua hồng cho phụ nữ yêu thương của mình

Nhiều loại hoa khác như hướng dương, cúc cũng được khách hàng chọn mua

Chợ hoa Đầm Sen cũng đông nghẹt người vào sáng 7-3

Hoa hồng "hụt" hàng nên phải bổ sung nguồn từ nơi khác đến

Đi có đôi để mua hoa cho tiện

Bài và ảnh: Nguyễn Hải

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/kinh-te/chua-den-8-3-gia-hoa-hong-o-tp-hcm-da-tang-chong-mat-20190307114014369.htm