Chưa đầy nửa năm, tài sản của Elon Musk đã 'bốc hơi' 4,9 tỷ USD

Theo Chỉ số tỷ phú Bloomberg, Elon Musk hiện là người giàu thứ 46 trong bảng xếp hạng tỷ phú thế giới với tài sản 19,7 tỷ USD, tụt 29 bậc so với hồi đầu năm.

CEO Tesla Elon Musk. Ảnh: Patrick T. Fallon/Bloomberg

Cổ phiếu của hãng xe điện Tesla đã trải qua nửa đầu năm tồi tệ nhất từ trước đến nay, khiến tài sản của CEO Elon Musk sụt giảm mạnh.

Theo Bloomberg, giá cổ phiếu Tesla đã giảm 43% kể từ đầu năm 2019 đến hết ngày 30/5, khiến tài sản của Elon Musk sụt giảm 4,9 tỷ USD. Sự mất giá của cổ phiếu Tesla diễn ra trong bối cảnh Phố Wall ngày càng hoài nghi về nhu cầu đối với các dòng xe điện của hãng này.

Với giá trị tài sản hiện còn 19,7 tỷ USD, Musk đã rớt xuống vị trí thứ 46 trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg, tụt 29 bậc so với đầu năm 2019.

Việc giá cổ phiếu Tesla lao dốc, đã khiến Elon Musk cùng 3 cổ đông lớn khác, bao gồm Tencent Holdings Ltd., Quỹ Đầu tư Quốc gia (PIF) của Ả Rập Xê Út và Larry Ellison thiệt hại tổng cộng 7,8 tỷ USD kể từ đầu năm, trong đó riêng tháng Năm là 2,7 tỷ USD.

Larry Ellison, người sáng lập của Oracle Corp, đồng thời là một người thường xuyên lên tiếng bảo vệ Musk trước những bê bối, đã mua 3 triệu cổ phiếu Tesla vào năm ngoái và chính thức gia nhập hội đồng quản trị của Tesla vào tháng 12 cùng năm.

Ngoài các cổ đông lớn trên, JPMorgan Chase & Co. có thể cũng chịu chung "vận rủi". Bởi Quỹ Đầu tư Quốc gia (PIF) của Ả Rập Xê Út hiện nắm giữ khoảng 5% cổ phần Tesla nhưng đã có một thỏa thuận phòng trừ rủi ro cho số cổ phiếu này với JPMorgan Chase & Co. hồi tháng 1/2019, theo Financial Times. Kể từ thời điểm thỏa thuận này có hiệu lực vào ngày 17/1 cho đến nay, cổ phiếu Tesla đã sụt 46%, đồng nghĩa giá trị số cổ phần mà PIF nắm giữ giảm hơn 1,3 tỷ USD. Tuy nhiên, JPMorgan Chase & Co. hiện chưa có bất kỳ bình luận nào về vấn đề này.

KIỀU CHÂU

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/bizlife/chua-day-nua-nam-tai-san-cua-elon-musk-da-boc-hoi-49-ty-usd-3509044.html